Bộ Tư pháp Mỹ cải tổ bộ máy để đối phó các vụ tấn công mạng

Bộ Tư pháp Mỹ lập ra một bộ phận chuyên trách lĩnh vực an ninh mạng. Công tố viên Luke Dembosky được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận này.

Trong bối cảnh các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ đang phải đối mặt nguy cơ cao về tấn công mạng, Bộ Tư pháp nước này đang tiến hành sắp xếp lại bộ máy để tăng cường năng lực đối phó với mối đe dọa mới này.

Bộ Tư pháp Mỹ đã lập ra một bộ phận chuyên trách lĩnh vực an ninh mạng. Công tố viên giàu kinh nghiệm Luke Dembosky được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận này.

Bộ phận phản gián sẽ được đổi tên thành Bộ phận kiểm soát xuất khẩu và phản gián. Không chỉ giải quyết các vụ gián điệp trong nước, bộ phận này sẽ mở rộng phạm vi hoạt động sang các vụ vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu, ngăn chặn xuất ra nước ngoài trái phép các sản phẩm hoặc máy móc có thể sử dụng làm vũ khí hoặc trong các chương trình quốc phòng, cũng như xuất hàng hóa và dịch vụ sang các nước thuộc danh sách cấm vận của Mỹ.

Ngoài ra, Hội đồng cố vấn chống khủng bố (ATAC), một mạng lưới quy tụ các công tố viên chuyên trách vấn đề khủng bố, cũng được đổi tên thành mạng lưới ATAC/An ninh quốc gia và được trao trách nhiệm lớn hơn.

Chương trình cải tổ bộ máy này do Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Carlin phụ trách.

Ông Carlin nhấn mạnh các mối đe dọa an ninh đối với nước Mỹ ngày càng mở rộng và tội phạm trở nên ngày càng am hiểu hơn về công nghệ kể từ khi xảy ra sự kiện ngày 11/9/2001, do vậy Bộ Tư pháp cần phát triển năng lực để đối phó với những mối đe dọa đang ngày trở nên phức tạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục