Bộ Y tế cam kết dùng thuốc tốt nhất điều trị cho trẻ nhiễm HIV

Tất cả các địa phương đều đã triển khai chăm sóc, điều trị kịp thời cho trẻ em ngay khi bị phát hiện nhiễm HIV/AIDS, tỷ lệ trẻ em được điều trị là gần 100% với dịch vụ tốt nhất.
Bộ Y tế cam kết dùng thuốc tốt nhất điều trị cho trẻ nhiễm HIV ảnh 1Bộ Y tế thăm và tặng quà trẻ em ở Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số II. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Tại buổi thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi nhiễm HIV tại Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số II (Ba Vì, Hà Nội) ngày 30/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã cam kết sẽ hỗ trợ trẻ em nhiễm HIV được sử dụng những loại thuốc tốt nhất cho quá trình điều trị.

Hiện nay, trên toàn quốc đã phát hiện hơn 4.000 trẻ bị nhiễm HIV/AIDS. Tất cả các địa phương đều đã triển khai chăm sóc, điều trị kịp thời cho trẻ em ngay khi bị phát hiện nhiễm HIV/AIDS nên tỷ lệ trẻ em được điều trị là gần 100%.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, mặc dù tình hình nhiễm HIV/AIDS đang có xu hướng giảm, tốc độ gia tăng nhiễm HIV/AIDS đang được kiểm soát nhưng diễn biến lây nhiễm HIV/AIDS vẫn khá phức tạp, đặc biệt là ở phụ nữ đang mang thai. Nhờ có chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con mà mỗi năm khống chế được 500 trẻ không nhiễm HIV. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 100 trẻ bị nhiễm HIV mới được phát hiện mỗi năm.

“Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhiễm HIV/AIDS đang giảm xuống rất thấp nhưng bên cạnh những trẻ em được chăm sóc, điều trị tại cộng đồng vẫn còn có những cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ nên được đưa vào nuôi dưỡng tại các trung tâm và rất cần được xã hội quan tâm động viên, chăm sóc,” Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kêu gọi các ngành, các cấp quan tâm hơn nữa, không để trẻ có HIV ở trong tình trạng bị cô lập, bị biệt lập để các em có thêm niềm tin, nghị lực trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng.

Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số II đang chăm sóc và nuôi dưỡng 75 trẻ em bị nhiễm HIV. Tính đến tháng 5/2014, trung tâm đã khám bệnh cho 4.303 lượt trẻ, cấp phát thuốc điều trị cho 50.360 lượt trẻ.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, số trẻ nhiễm HIV phát hiện mới trong những năm gần đây (từ năm 2007) có xu hướng giảm do chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đã được mở rộng và thực hiện có hiệu quả. Các dịch vụ được cung cấp như test nhanh sàng lọc nhiễm HIV cho phụ nữ mang thai, điều trị dự phòng bằng thuốc ARV cho cả mẹ và trẻ sơ sinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục