Bộ y tế Italy cảnh báo tình trạng béo phì ở trẻ em

Bộ Y tế Italy cho biết cứ năm trẻ Italy ở độ tuổi từ 6 đến 10 thì có một trẻ béo phì và 10% trong số đó quá cân một cách nghiêm trọng.
Bộ y tế Italy cảnh báo tình trạng béo phì ở trẻ em ảnh 1Trẻ em béo phì Italy. (Nguồn: www.mozzarellamamma.com)

 Theo phóng viên TTXVN tại Italy, cứ năm trẻ Italy ở độ tuổi từ 6 đến 10 thì có một trẻ béo phì và 10% trong số đó quá cân một cách nghiêm trọng. Đây là số liệu trong báo cáo mà trung tâm nghiên cứu sức khỏe Okkio trực thuộc Bộ Y tế Italy đưa ra tại buổi hội thảo hôm 21/1 ở Rome về tình trạng trẻ béo phì.

Con số báo động trên cho thấy béo phì đã trở thành một mối lo lớn đối với xã hội Italy và ảnh hưởng nghiêm trọng tới giới trẻ, một phần là do cha mẹ "dung túng" cho thói quen ăn uống bất hợp lý của con cái. 21% các bậc phụ huynh được hỏi cho biết con của họ không ăn rau hoặc hoa quả hàng ngày, trong khi 41% thừa nhận rằng con họ thường xuyên sử dụng đồ uống có chứa đường.

Báo cáo của trung tâm Okkio còn chỉ ra rằng, việc lười vận động hàng ngày cũng là một nguyên nhân làm gia tăng tình trạng trẻ thừa cân.

Khoảng 42% trẻ em Italy có tivi trong phòng ngủ của mình, trong đó 35% xem tivi hoặc chơi điện tử hơn 2 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác khiến trẻ Italy bị thừa cân là việc coi nhẹ giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Trong số các cơ sở giáo dục được hỏi, chỉ có 54% tổ chức các hoạt động thể chất cho học sinh ngoài giờ học chính khóa và 33% khuyến khích các bậc cha mẹ giúp con cái mình có chế độ ăn uống hợp lý, cũng như thường xuyên vận động thể chất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục