Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm người phụ trách Bệnh viện Hữu Nghị

Trong lúc khuyết chức danh giám đốc, Bộ Y tế đã quyết định đưa một phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô lên phụ trách bệnh viện.

Ngày 17/8, theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ ( Bộ Y tế), trong lúc khuyết chức danh giám đốc, Bộ Y tế đã quyết định đưa một phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô lên phụ trách bệnh viện.

Trước đó, thứ Hai ngày 15/8, lãnh đạo Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm trên và thông báo tới toàn thể nhân viên bệnh viện.

Theo quyết định, ​Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô Phạm Văn Vững, 58 tuổi được giao làm ​Phó giám đốc phụ trách điều hành bệnh viện thay phó giáo sư Lê Văn Thạch nghỉ theo chế độ trong khi chờ Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm giám đốc mới.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/8.

​Vào tháng 7/2015, ông Vững đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy bệnh viện nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước khi bổ nhiệm ông Vững làm phó giám đốc phụ trách, Bộ Y tế đã từng có kế hoạch điều chuyển giáo sư Trịnh Hồng Sơn - Phó giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức về làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

Ngay sau đó, giáo sư Trịnh Hồng Sơn - Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức, đã có tâm thư bày tỏ nguyện vọng không muốn rời bệnh viện để về làm Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị được gửi tới Bộ trưởng Y tế, các thứ trưởng và các cơ quan đã khiến rất nhiều người quan tâm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nội dung bức tâm thư viết về việc điều động ở một vị trí công tác mới khiến ông không phát huy được năng lực, sở trường của mình./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục