Bộ Y tế và Tập đoàn Novartis tăng cường hợp tác về y dược

Bản Ghi nhớ tập trung vào bốn lĩnh vực chính: hợp tác phát minh trên cơ sở khoa học và thử nghiệm lâm sàng; hợp tác khoa học và đào tạo; quản lý dược, chất lượng thuốc; cải thiện dịch vụ y tế.
Bộ Y tế và Tập đoàn Novartis tăng cường hợp tác về y dược ảnh 1Đại diện các bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Y tế Việt Nam và Tập đoàn chăm sóc y tế Thụy Sỹ Novartis vừa qua đã ký Bản ghi nhớ với mục tiêu tăng cường tiếp cận của người dân Việt Nam đối với các loại thuốc generic thiết yếu phù hợp khả năng chi trả và các thuốc tiên tiến, tăng cường năng lực khoa học, y tế và công nghệ của Việt Nam.

Tiến sỹ Trần Thị Giáng Hương - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Y tế và ông Stefan Stroppel - Giám đốc toàn cầu Novartis Pharma Services AG, đã ký Biên bản ghi nhớ tại Hà Nội.

Bản Ghi nhớ tập trung vào bốn lĩnh vực chính: hợp tác phát minh trên cơ sở khoa học và thử nghiệm lâm sàng; hợp tác khoa học và đào tạo; quản lý dược, chất lượng thuốc và sản xuất nội địa; cải thiện việc tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến, chất lượng cao.

Danh mục đầu tư của Novartis ở Việt Nam bao gồm các loại dược phẩm tiên tiến, các loại thuốc generic chất lượng cao từ Sandoz và các giải pháp chăm sóc mắt tiên tiến từ Alcon.

Phát biểu tại Lễ ký kết, phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: “Việc ký kết Bản ghi nhớ đã nâng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sỹ trong lĩnh vực y dược lên một bước phát triển mới. Chúng tôi quan tâm hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu y khoa, đào tạo các nhà khoa học, cũng như tăng cường tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế cho người dân.”

“Tập đoàn Novartis hợp tác với Bộ Y tế nhằm góp phần hỗ trợ phát triển hệ thống y tế vững mạnh bao trùm đến nhóm dân cư có thu nhập thấp, và mang lại cho người dân Việt Nam các loại thuốc chất lượng tốt,” ông Jimenez - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Novartis AG phát biểu.

Ông Philippe de Pougnadoresse, Trưởng Đại diện Novartis Pharma Services AG tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Novartis cam kết mở rộng quan hệ đối tác công tư của chúng tôi tại Việt Nam. Công ty chúng tôi hoàn toàn ủng hộ mục tiêu của Bộ Y tế trong việc tăng cường hệ thống chăm sóc y tế tốt và bền vững tiến tới đạt được bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.”

Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Andrej Motyl chia sẻ, mối quan hệ đối tác mang tính đột phá giữa Bộ Y tế và Tập đoàn Novartis, thông qua đó tăng cường hơn nữa mối quan hệ lâu đời và mật thiết giữa hai nước Việt Nam và Thụy Sỹ.

Tập đoàn Novartis cung cấp các giải pháp chăm sóc y tế tiên tiến phục vụ nhu cầu bệnh nhân và xã hội. Với trụ sở chính tại Basel (Thụy Sỹ), Novartis sở hữu một danh mục đa dạng đáp ứng tốt nhất các nhu cầu thuốc tiên tiến, chăm sóc mắt, thuốc generic phù hợp với khả năng chi trả, vắcxin phòng bệnh, thuốc không kê toa, thuốc thú y./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục