Bóc dỡ 2 ổ nhóm mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, khám phá hai ổ nhóm mua bán người sang Trung Quốc làm gái bán dâm, bắt giữ 3 đối tượng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 29/12 đã điều tra, khám phá hai ổ nhóm mua bán người, bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1982, ở Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn); Vũ Thị Liên (sinh năm 1975, ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã cúi đầu khai nhận đã lừa hai phụ nữ là Đào Thị Hương (sinh năm 1984, trú tại Đồng Quang, Quốc Oai) và Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1992, trú tại Phú Kim, Thạch Thất) sang Trung Quốc, sau đó đem bán cho chủ chứa người Trung Quốc, làm gái bán dâm. Đến nay, hai phụ nữ trên đã được giải cứu trở về Việt Nam.

Theo tài liệu cơ quan công an, vụ lừa bán người thứ nhất liên quan đến các đối tượng Nguyễn Văn Vương và Vũ Thị Liên.

Hai kẻ này khai nhận: Do quen biết từ trước với Đào Thị Hương, tháng 3/2012, các đối tượng rủ chị Hương sang Trung Quốc làm ăn, sau đó chúng lừa bán chị Hương cho chủ chứa ở Trung Quốc, làm gái bán dâm. Đến tháng 4/2012, chị Đào Thị Hương được giải cứu trở về Việt Nam.

Ở vụ thứ hai, Nguyễn Thị Hương khai nhận đã quen biết từ trước với chị Nguyễn Thị Thu Hằng. Tháng 4/2012, Hương cùng đồng bọn rủ Hằng sang Trung Quốc làm ăn, sau đó bán Hằng cho chủ chứa người Trung Quốc, làm gái bán dâm. Đến tháng 7/2012, chị Hằng đã được giải cứu trở về Việt Nam.

Hai vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục