Boeing 747-8 “vẫy cánh” chào sân bay trong lần đầu tiên cất cánh

Người phi công trên những chiếc máy bay vận tải thường thực hiện kỹ thuật “vẫy cánh” này khi chiếc máy bay “chào vĩnh biệt” sân bay nơi nó được lắp ráp bằng cách nghiêng lần lượt sang hai bên.
Boeing 747-8 “vẫy cánh” chào sân bay trong lần đầu tiên cất cánh ảnh 1Boeing 747-8 cất cánh.

Làm hư hại một chiếc máy bay vận tải Boeing 747-8 với giá trị lên tới 222,5 triệu bảng Anh rõ ràng là một việc “điên rồ.'' Vì thế, hoàn toàn có thể hiểu được khi đám đông tụ tập chứng kiến cảnh chiếc máy bay cất cánh đã tỏ ra khá hoảng hốt khi nó liên tục nghiêng từ bên này sang bên kia sau khi cất cánh khỏi mặt đất.

Thực ra người phi công không hề mất kiểm soát, và đây cũng không phải là một vụ tai nạn - mà là một kiểu “vẫy cánh chào tạm biệt” của chiếc máy bay, được người phi công có tay nghề cao thực hiện.

Người phi công trên những chiếc máy bay vận tải thường thực hiện kỹ thuật “vẫy cánh” này khi chiếc máy bay “chào vĩnh biệt” sân bay nơi nó được lắp ráp bằng cách nghiêng lần lượt sang hai bên.

Điều này cũng được coi như một cử chỉ với hàm ý “cảm ơn” các nhân viên làm việc tại sân bay.

Đoạn băng được đăng tải trên trang web ViralVideoUK cho thấy cảnh chiếc máy bay Boeing mới đang “vẫy chào” trước khi lên đường trên chuyến bay đầu tiên của mình.

Chiếc máy bay khởi hành từ sân bay Paine Field ở Washington, Mỹ. Nơi đây có nhà máy Boeing Everett, là nơi chế tạo và lắp ráp máy bay các mẫu máy bay Boeing, bao gồm 747, 767, 777 và 787.

Thông thường, các máy bay chở hàng sẽ chỉ thực hiện kỹ thuật này khi đã đạt tới độ cao hơn 600 mét hoặc cao hơn và đạt tới tốc độ nhất định.

Tuy nhiên, cơ trưởng của chiếc máy bay được Boeing thiết kế cho hãng hàng không Cargolux Airlines đã quyết định trình diễn khả năng của mẫu máy bay mới bằng cách thực hiện “lời chào” ngay khi vừa cất cánh và chỉ cách đường băng vài chục mét.

Cargolux và Nippon Cargo Airlines là những khách hàng đầu tiên đặt hàng mẫu 747-8 từ tháng 11 năm 2005./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục