Boeing hy vọng giành lại vị trí số 1 về lượng máy bay đặt mua

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ tuyên bố trong năm 2014 họ có thể giành lại vị trí quán quân về số lượng máy bay các loại được khách hàng trên toàn cầu đặt mua.
Boeing hy vọng giành lại vị trí số 1 về lượng máy bay đặt mua ảnh 1Boeing quyết giành lại vị thế. (Nguồn: AP)

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ ngày 19/9 tuyên bố trong năm 2014 họ có thể giành lại vị trí quán quân về số lượng máy bay các loại được khách hàng trên toàn cầu đặt mua.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Boeing từ tổng hành dinh ở thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ, cho biết tính đến ngày 16/9, hãng đã nhận được đơn đặt hàng mua tổng cộng 1.013 máy bay các loại, chưa kể hợp đồng 100 chiếc đã ký với hãng hàng không Ryanair của Ireland hôm 8/9 với tổng trị giá 11 tỷ USD.

Với đà này, Boeing ước tính đến hết năm 2014, số lượng máy bay bán ra có thể vượt con số 1.355 chiếc của năm 2013. Boeing cũng hy vọng trong năm 2014 sẽ giành lại vị trí số 1 về số lượng máy bay khách hành đặt mua từ tay đối thủ Airbus của châu Âu.

Năm 2013, Airbus bội thu với đơn đặt hàng 1.503 máy bay các loại, chiếm vị trí số 1 vốn xưa nay thuộc về Boeing. Tuy nhiên, bước sang năm 2014, đơn đặt hàng mua máy bay của Airbus tăng chậm hơn Boeing. Tính đến hết tháng Tám, tổng số máy bay các loại mà khách hàng trên toàn cầu đặt mua của Airbus mới đạt 722 chiếc.

Loại máy bay đắt khách nhất của Boeing trong năm 2014 là Boeing 737 với tổng cộng 729 chiếc được đặt mua, trong đó có 461 chiếc đã chuyển giao cho khách hàng. Về phía Airbus, các máy bay tiết kiệm nhiên liệu thuộc dòng A320 chiếm tỷ lệ cao nhất trong các hợp đồng đặt mua.

Theo dự báo của Boeing, từ nay đến năm 2033, các hãng hàng không toàn cầu có nhu cầu mua thêm khoảng 36.770 máy bay chở khách mới, với tổng chi phí lên tới 5.200 tỷ USD. Trong số này khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm 37%.

Trong số máy bay được các hãng hàng không mua trong 20 năm tới, các thế hệ máy bay chở khách hạng trung (chở hơn 230 hành khách) chiếm tới 70%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục