Boeing: Số lượng đơn đặt mua máy bay năm 2015 giảm mạnh

Năm 2015, hãng Boeing đã nhận đơn đặt hàng mua tổng cộng 768 máy bay chở khách các loại, giảm gần 50% so với con số 1.432 chiếc năm 2014.
Boeing: Số lượng đơn đặt mua máy bay năm 2015 giảm mạnh ảnh 1Boeing 777. (Nguồn: airnation.net)

Ngày 7/1, Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing Company của Mỹ thông báo các đơn đặt hàng đối với các loại máy bay thương mại của hãng đã giảm một nửa trong năm 2015, song số lượng máy bay chuyển giao cho khách hàng trên toàn cầu vẫn đạt mức tăng kỷ lục.

Boeing cho biết trong năm vừa qua, hãng này đã nhận được đơn đặt hàng mua tổng cộng 768 máy bay chở khách các loại, giảm gần 50% so với con số 1.432 chiếc trong năm 2014.

Như vậy, Boeing đã bị đối thủ Airbus đến từ châu Âu vượt xa về số lượng máy bay đặt mua trong năm 2015 khi Airbus nhận được tổng cộng hơn 1.000 đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, Boeing vẫn duy trì được vị trí tập đoàn chế tạo máy bay lớn nhất thế giới tính về số lượng máy bay chở khách các loại đã chuyển giao, chủ yếu nhờ lượng khách tăng ổn định và giá nhiên liệu giảm mạnh.

Năm 2015, Boeing chuyển giao cho khách hàng trên toàn cầu 762 máy bay thương mại, tăng nhẹ so với mức dự báo đưa ra trước đó và xô đổ kỷ lục 723 chiếc của năm 2014. Trong khi đó, Airbus chỉ có thể chuyển giao 635 chiếc cho khách.

Lượng máy bay của Boeing chuyển giao cho khách hàng trong năm 2015 được coi là dấu hiệu cho thấy một năm bội thu của hãng công nghệ có trụ sở tại Chicago.

Hiện Boeing vẫn chưa công bố các số liệu tài chính của cả năm 2015, song các báo cáo ban đầu cho thấy doanh thu quý III/2015 của hãng tăng 8,7% so với năm 2014, trong khi thu nhập ròng cũng tăng tới 25,1%.

Boeing cho biết tới năm 2017 sẽ tăng sản lượng máy bay các loại lên hơn 70 chiếc/tháng, từ mức 63 chiếc/tháng hiện nay. Đối với loại máy bay 737, hãng sẽ tăng sản lượng từ mức 42 chiếc/tháng lên 52 chiếc/tháng vào năm 2018.

Sản lượng máy bay Dreamliner 787 cũng sẽ tăng từ mức 10 chiếc/tháng hiện nay lên 14 chiếc/ tháng trong năm 2020.

Sản lượng máy bay của Boeing hiện đã tăng tới 60% trong 5 năm qua. Hãng dự báo tổng doanh thu trong năm 2015 đối với các loại máy bay thương mại đạt khoảng 65-66 tỷ USD, tăng so với 60 tỷ USD của năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục