Bồi dưỡng kiến thức y học thể thao trong bóng đá

Khóa học nhằm nâng chất lượng công tác y học thể thao trước mùa giải mới như công tác phòng ngừa điều trị chấn thương cho cầu thủ.
Ngày 22/12, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức y học thể thao trong bóng đá.

Khóa học được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác y học thể thao trước mùa giải mới gồm tăng cường công tác phòng ngừa điều trị chấn thương cho các cầu thủ, tạo điều kiện cho các y, bác sĩ tham gia công tác tại các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiêp, hạng Nhất, hạng Nhì quốc gia.

Một mục tiêu khác là giúp các đội bóng đá nữ và các trung tâm bóng đá trẻ trong cả nước được bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức mới nhất về y học thể thao, các vấn đề về hồi phục sau chấn thương cho các cầu thủ trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Ngoài ra, vấn đề về phòng chống doping trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng cũng được đề cập đến trong khóa học.

Trực tiếp giảng dạy cho khóa bồi dưỡng y học thể thao - sẽ bế giảng vào ngày 27/12 - là các chuyên gia đầu ngành như giáo sư Lê Quý Phượng (Viện trưởng Viện khoa học Thể dục thể thao), thạc sỹ Nguyễn Văn Phú (giảng viên y học Liên đoàn Bóng đá châu Á, Trưởng khoa Y học thể thao-Vật lý trị liệu, Bệnh viện Thể thao Việt Nam).

Khóa bồi dưỡng sẽ tiếp tục được tổ chức hàng năm kèm theo các hội thảo chuyên đề. Trong năm 2010, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam dự kiến sẽ mời một chuyên gia hàng đầu của Mỹ sang thuyết giảng về vai trò của y học đối với vấn đề thể lực vận động viên, mời giáo sư Vũ Công Lập chủ trì hội thảo về các vấn đề liên quan tới tâm lý vận động viên.

Giáo sư Lê Quý Phượng cho biết, đây cũng chính là 2 trong số những mảng công tác quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng và phong độ thi đấu của các cầu thủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục