Bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ, quân nhân lực lượng vũ trang Lào

Khóa bồi dưỡng tiếng Việt góp phần mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La với Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh nước Lào, cũng như giữa Sơn La với các tỉnh của Lào.
Bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ, quân nhân lực lượng vũ trang Lào ảnh 1Các đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 31/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Việt cho 120 cán bộ, quân nhân thuộc lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2023.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân yêu cầu, trong thời gian diễn ra khóa học, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành bảo đảm điều kiện tốt nhất cho cán bộ, quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Lào trong sinh hoạt, học tập.

Nội dung khóa học, kết hợp dạy tiếng Việt với trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và giải quyết tốt các vấn đề xã hội; xây dựng nội dung chương trình học tập thiết thực sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tế của nước Lào. Qua đó, góp phần mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La với Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh nước Lào và giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh nước Lào.

[Điện Biên: Phối hợp tuần tra trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào]

Theo chương trình, trong thời gian 9 tháng, 120 học viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tăng cường giao tiếp bằng tiếng Việt; đọc, hiểu một số thuật ngữ về quân sự.

Cùng với đó, các học viên sẽ tham gia chương trình ngoại khóa; đi học tập thực tế tại một số điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong tỉnh Sơn La… để củng cố vốn tiếng Việt và hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam./.

Bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ, quân nhân lực lượng vũ trang Lào ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: TTXVN phát)
Bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ, quân nhân lực lượng vũ trang Lào ảnh 3Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, học viên lớp bồi dưỡng tiếng Việt. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục