BOJ kiên trì mục tiêu thoát giảm phát trong tài khóa 2015

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) vẫn sẽ kiên trì mục tiêu thoát khỏi giảm phát trong tài khóa 2015 cho dù nền kinh tế nước này đang cho thấy dấu hiệu hồi phục.
BOJ kiên trì mục tiêu thoát giảm phát trong tài khóa 2015 ảnh 1Người dân xếp hàng mua thực phẩm tại một cửa hàng ở Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kể từ ngày 21/1, Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) dự kiến sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu thoát khỏi giảm phát trong tài khóa 2015 giữa bối cảnh BOJ tin rằng nền kinh tế nước này sẽ tiếp tục phục hồi kể cả sau khi thuế tiêu dùng tăng trong tháng 4/2014 tới.

Tại cuộc họp này, ngân hàng trung ương sẽ xem xét triển vọng kinh tế nửa năm ban hành vào tháng 10/2014 theo đó xác định chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi không bao gồm thực phẩm tươi tăng 1,9% trong tài khoá 2015.

BOJ có thể sẽ quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu lỏng áp dụng hồi tháng 4/2013 nhưng cũng lưu ý rằng BOJ sẽ cân nhắc đến các biện pháp bổ sung trong trường hợp nền kinh tế vẫn chưa thực sự hồi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, có một số thành viên trong ban chính sách BOJ và các quan chức khác cho rằng ngân hàng trung ương cần trách việc nới lỏng quá mức có thể, đồng thời cảnh báo rằng sự thay đổi quan điểm hiện nay về việc không từng bước tiến hành các biện pháp cần thiết có thể sẽ gây ra xáo trộn trên các thị trường tài chính.

BOJ được cho là sẽ duy trì đánh giá rằng nền kinh tế trong nước “đang hồi phục một cách ổn định” nhờ nhu cầu nội địa dồi dào.

Trong một báo cáo về kinh tế vùng hôm 16/1, BOJ đã sử dụng cụm từ “phục hồi” cho tất cả chín khu vực ở Nhật Bản nhờ mức chi tiêu vững chắc của người dân trước thời điểm tăng thuế vào tháng 4/2013 cũng như sự gia tăng lượng việc làm và thu nhập.

Về cơ bản, BOJ sẽ duy trì triển vọng về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội 2,7% cho năm tài khoá 2013, tính đến tháng 3/2014, và 1,5% trong hai tài khoá 2014 và 2015.

Về giá cả, BOJ có thể sẽ tiếp tục duy trì ước tính về mức tăng 0,7% chỉ số giá tiêu dùng cho năm 2013 và 1,3% cho tài khoá 2014, loại trừ tác động của việc tăng thuế suất 3%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục