Boko Haram bác tin đạt thỏa thuận với chính phủ Nigeria

Boko Haram bác tin đạt thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Nigeria

Trong một đoạn băng video, lực lượng phiến quân Hồi giáo Boko Haram phủ nhận việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ Nigeria.
Boko Haram bác tin đạt thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Nigeria ảnh 1Thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram Abubakar Shekau (giữa) trong một đoạn băng video phát ngày 13/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một đoạn băng video mà AFP có được ngày 31/10, lực lượng phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã phủ nhận việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ Nigeria.

Thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau cho biết nhóm này không thực thi lệnh ngừng bắn và sẽ không đàm phán với bất cứ ai. Tên này cũng khẳng định 219 nữ sinh bị bắt cóc khỏi thị trấn Chibok thuộc bang Borno, Đông Bắc Nigeria, hồi tháng 4 vừa qua đã cải sang đạo Hồi và đã được gả chồng.

Shekau còn cho biết thêm nhóm này cũng đang giam giữ một công dân Đức, bị bắt cóc tháng 7 vừa qua ở bang Adamawa, Đông Bắc Nigeria.

Đoạn video trên xuất hiện sau khi quân đội và Phủ Tổng thống Nigeria hôm 17/10 bất ngờ thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Boko Haram nhằm chấm dứt chiến sự.

Một trợ lý cấp cao của Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và trả tự do cho 219 nữ sinh bị bắt cóc.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán về việc trả tự do vẫn đang diễn ra tại thủ đô Ndjamena của Cộng hòa Chad.

Tuy nhiên, làn sóng bạo lực và bắt cóc vẫn diễn ra tại bang Borno và Adamawa trong những ngày qua làm gia tăng nghi ngờ về tính xác thực của thông báo trên.

Ngày 31/10, các vụ đánh bom liên hoàn đã xảy ra tại một trạm xe buýt ở thị trấn Gombi, làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Trong khi đó, khoảng 30 thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 11-13 đã bị những kẻ tình nghi thuộc nhóm Boko Haram bắt cóc ở khu vực Đông Bắc Nigeria trong hai ngày 25-26/10 vừa qua.

Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria kể từ năm 2009 khi lực lượng này nổi dậy đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc nước này.

Các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Ngoài các vụ tấn công đẫm máu, nhóm này còn thực hiện các vụ bắt cóc, điển hình là vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh tại làng Chibok thuộc bang Borno, khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ.

Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã ra lệnh mở một chiến dịch tổng lực nhằm chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan này, tiến tới chấm dứt tình trạng khủng bố trên toàn lãnh thổ Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục