Hàng nghìn người Nigeria tháo chạy vì sợ Boko Haram tấn công

Boko Haram chiếm thị trấn, sát hại hàng chục người ở Đông Bắc Nigeria

Nhân chứng cho biết các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã giành quyền kiểm soát thị trấn Mubi ở Đông Bắc Nigeria, sát hại hàng chục người và buộc hàng nghìn người phải bỏ chạy.
Boko Haram chiếm thị trấn, sát hại hàng chục người ở Đông Bắc Nigeria ảnh 1Boko Haram liên tục dùng chiến thuật bắt cóc con tin để gây sức ép. (Ảnh: nbcnews.com)

Nhân chứng cho biết các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã giành quyền kiểm soát thị trấn Mubi ở Đông Bắc Nigeria, sát hại hàng chục người và buộc hàng nghìn người phải bỏ chạy.

Phiến quân tấn công Mubi hôm 29/10 và người ta đã liên tục nghe thấy tiếng súng vang lên ở thị trấn này kể từ đó. Một nguồn tin an ninh ngày 30/10 xác nhận thị trấn trên đã rơi vào tay phiến quân.

Bạo lực ở khu vực Đông Bắc Nigeria đã gia tăng kể từ khi chính phủ công bố lệnh ngừng bắn với phiến quân gần 2 tuần trước để theo đuổi cuộc đàm phán ở nước láng giềng Chad nhằm giải cứu hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc hồi tháng 4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục