Boko Haram vượt biên giới tấn công Niger, sát hại 16 người

Nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tấn công vào một ngôi làng ở Đông Nam Niger, giáp biên giới với Nigeria, làm 16 người thiệt mạng.
Boko Haram vượt biên giới tấn công Niger, sát hại 16 người ảnh 1Các tay súng Boko Haram. (Nguồn: ibtimes.co.uk)

Nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tấn công vào một ngôi làng ở Đông Nam Niger, giáp biên giới với Nigeria, làm 16 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Ngày 18/7, ông Bako Mamadou, người đứng đầu chính quyền thị trấn Bosso, cho biết các tay súng Boko Haram đã vượt qua biên giới và tấn công người dân địa phương khi họ đang cầu nguyện tại một làng gần thị trấn Bosso vào cuối tuần này.

Trước đó, quân đội Niger cho biết đã tiêu diệt 32 phiến quân Boko Haram trong các hoạt động vũ trang chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Từ đầu năm 2015, Nigeria, Niger, Chad và Cameroon đã phối hợp triển khai các chiến dịch quân sự nhằm vào Boko Haram.

Các hoạt động nổi dậy của nhóm này trong khu vực đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 15.000 người và khiến khoảng 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục