Bolivia điều tra nghi vấn Chile di chuyển cột mốc biên giới

Bolivia thông báo sẽ điều tra nghi vấn liên quan tới việc Chile di chuyển cột mốc biên giới vào sâu lãnh thổ nước này, theo như tố cáo của các nông dân tại bang Potosi.
Bolivia điều tra nghi vấn Chile di chuyển cột mốc biên giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tripwow.tripadvisor.com)

Ngày 2/12, Viện Địa lý Quân sự của quân đội Bolivia thông báo sẽ điều tra nghi vấn liên quan tới việc Chile di chuyển cột mốc biên giới vào sâu lãnh thổ nước này, theo như tố cáo của các nông dân tại bang Potosi.

Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia Reymi Ferreira cho biết đã ra lệnh điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, ông này cho rằng theo báo cáo của biên phòng, không có việc Chile di chuyển cột mốc, nên nếu xảy ra thì việc này đã diễn ra từ trước.

Cùng ngày, ông Ferreira và Tư lệnh Bộ binh José Luis Begazo cũng đã đi thị sát khu vực này bằng máy bay trực thăng.

Ông Ferreira nhấn mạnh sẽ tăng cường năng lực vận chuyển tại những vùng sa mạc hẻo lánh, phục vụ cuộc chiến chống ma túy, buôn lậu cũng như giám sát các cộc mốc biên giới.

Cùng ngày, tờ La Razon của Bolivia tố cáo một công ty khoảng sản của Chile có vẻ như đã lùi cột mốc biên giới vào sâu 5km trong lãnh thổ Bolivia để đào khoan giếng nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục