Bolivia dự định đầu tư 2,5 tỷ USD cải thiện mạng lưới điện

ENDE dự kiến xây ba nhà máy nhiệt điện sử dụng khí đốt, nguồn khoáng sản quan trọng nhất của Bolivia để hình thành mạng lưới phát điện luân phiên.
Bolivia dự định đầu tư 2,5 tỷ USD cải thiện mạng lưới điện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bnamericas.com)

Ngày 25/2, Chủ tịch Công ty Điện quốc gia Bolivia (ENDE) Eduardo Paz cho biết đơn vị này sẽ đầu tư hơn 2,5 tỷ USD trong năm nay để phát triển mạng lưới điện năng quốc gia.

Với ngân sách này, ENDE dự kiến xây ba nhà máy nhiệt điện sử dụng khí đốt, nguồn khoáng sản quan trọng nhất của Bolivia để hình thành mạng lưới phát điện luân phiên, đồng thời xây dựng và mở rộng hai nhà máy thủy điện, bốn nhà máy điện Mặt Trời có quy mô nhỏ hơn cùng mạng lưới truyền tải điện.

Theo ông Eduardo Paz, ước tính những dự án trên sẽ cùng cấp thêm khoảng 1.100 Megawatt (MW) vào hệ thống điện năng quốc gia của Bolivia và góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược biến quốc gia này thành một trung tâm năng lượng của Nam Mỹ nhờ có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Hiện tại, nhu cầu điện của Bolivia vào khoảng 1.360 MW trong khi sản lượng điện đã lên tới 1.940 MW và phần dư gần 600MW chủ yếu được xuất khẩu sang hai quốc gia láng giềng Brazil và Argentina./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục