Bolivia, Mỹ đang nỗ lực nối lại quan hệ ngoại giao

Ngoại trưởng Bolivia David Choquehuanca khẳng định hai nước đang tiến gần tới một thỏa thuận khung nối lại quan hệ ngoại giao.
Mỹ và Bolivia ngày 1/6 đã nối lại các cuộc thương lượng nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao sau hai năm bị gián đoạn kể từ khi hai nước trục xuất đại sứ của nhau liên quan tới cáo buộc của Tổng thống Bolivia Evo Morales cho rằng quan chức ngoại giao Washington mưu toan gây bất ổn tình hình nước này.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây Bán cầu Arturo Valenzuela tại thủ đô La Paz, Ngoại trưởng Bolivia David Choquehuanca khẳng định hai nước đang tiến gần tới một thỏa thuận khung nối lại quan hệ ngoại giao.

Ông đánh giá trong các cuộc thương lượng, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Cụ thể, các quan chức La Paz và Washington nhất trí rằng thỏa thuận khung sẽ bao gồm các nội dung như đối thoại chính trị, chia sẻ các trách nhiệm chung trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, đẩy mạnh hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Về phần mình, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Valenzuela khẳng định chính quyền của Tổng thống Barack Obama mong muốn giải quyết những bất đồng với Bolivia để quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn mới hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

Quan hệ ngoại giao giữa La Paz và Washington đã rạn nứt nghiêm trọng từ tháng 9/2008 khi Tổng thống Bolivia trục xuất Đại sứ Mỹ Phillip Goldberg, sau khi có bằng chứng nhà ngoại giao này tham gia các âm mưu gây bất ổn tại quốc gia vùng Andes này.

Để trả đũa, Washongton đã áp dụng biện pháp tương tự với Đại sứ Bolivia tại Mỹ và dỡ bỏ các ưu đãi thuế quan dành cho La Paz.

Bolivia sau đó đã yêu cầu các nhân viên thuộc lực lượng chống ma túy Mỹ rời khỏi nước này với cáo buộc họ hoạt động gián điệp.

Các nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương được Washington và La Paz khởi động từ tháng 5/2009 và đến nay hai bên đã tiến hành nhiều cuộc thương lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục