Bolivia: Nguồn thu dầu khí tăng mạnh nhờ chính sách hợp lý

Nhờ chính sách quốc hữu hóa, tính đến hết năm 2013 ngành dầu khí đã đem lại cho Bolivia này trên 22,3 tỷ USD.
Bolivia: Nguồn thu dầu khí tăng mạnh nhờ chính sách hợp lý ảnh 1Tổng thống Morales (giữa) tại lễ khai trương một mỏ khí đốt năm ngoái. (Ảnh: YPFB)

Nhờ chính sách quốc hữu hóa kể từ khi Tổng thống Bolivia Evo Morales lên cầm quyền năm 2006, tính đến hết năm 2013 ngành dầu khí đã đem lại cho quốc gia Nam Mỹ này trên 22,3 tỷ USD, cao hơn nhiều con số 3,3 tỷ USD của giai đoạn 2000-2005.

Năm ngoái, nguồn thu từ ngành công nghiệp mũi nhọn này đạt 5,585 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2012 và cao nhất từ trước tới nay.

Theo Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Bolivia (YPFB) Carlos Villegas, sản lượng khí đốt của nước này năm nay sẽ đạt kỷ lục 64,5 triệu m3/ngày, tăng so với 56,3 triệu m3/ngày trong năm 2013. Trong khi đó, sản lượng dầu thô tăng từ 53.000 thùng lên 66.200 thùng/ngày.

Theo ông Villegas, năm nay YPFB sẽ xây dựng thêm các cơ sở chế biến khí đốt, nâng công suất chế biến của cả nước lên 92 triệu m3/ngày.

Với 11,6 ngàn tỷ bộ khối (tcf) đã được kiểm chứng tính tới hết năm 2012, Bolivia có trữ lượng khí đốt lớn thứ 2 nhưng đứng đầu về xuất khẩu nhiên liệu này tại Nam Mỹ, với hai khách hàng là Brazil và Argentina.

Khí đốt là nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của Bolivia, nơi có hơn 10 tập đoàn xuyên quốc gia hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, trong đó có Repsol (Tây Ban Nha), Petrobras (Brazil), Pluspetrol (Argentina), Total (Pháp) và British Gas (Anh)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục