Bolivia phản đối chiến dịch bôi nhọ Chính phủ của hãng tin Mỹ CNN

Bộ trưởng Thông tin Bolivia Marianela Paco tố cáo CNN liên tục đưa tin sai sự thật với mục đích xấu nhằm chống lại Chính phủ của Tổng thống Evo Morales.
Bolivia phản đối chiến dịch bôi nhọ Chính phủ của hãng tin Mỹ CNN ảnh 1Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, Bộ trưởng Thông tin Bolivia Marianela Paco đã phản đối chiến dịch bôi nhọ chính phủ nước này của Tập đoàn truyền thông Mỹ CNN.

Phát biểu tại một buổi họp báo, bà Paco tố cáo CNN liên tục đưa tin sai sự thật, với mục đích xấu, chống lại Chính phủ của Tổng thống Evo Morales, đồng thời cho rằng hành động của CNN là vô đạo đức.

Bà khẳng định Bolivia sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết nếu CNN còn tiếp diễn những hành động xuyên tạc sự thật, nhằm gây bất ổn tình hình chính trị, phá hoại nền dân chủ hòng kiểm soát khu vực Mỹ Latinh với những chính phủ tay sai. Bà Paco yêu cầu CNN tôn trọng chủ quyền của Bolivia.

Tuyên bố của bà Paco được đưa ra sau khi phóng viên Fernando del Rincón của CNN đưa tin có khoảng 200 người thuộc Phong trào Xã hội chủ nghĩa (MAS) cầm quyền đã bị bắt vì liên quan tới vụ tham nhũng Quỹ Thổ dân mà trên thực tế chỉ có 20 người bị cơ quan tư pháp bắt giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục