Bolivia tăng sản lượng xuất khẩu khí đốt sang Brazil và Argentina

Tập đoàn dầu khí nhà nước Bolivia YPFB cho biết sẽ tăng lượng xuất khẩu khí đốt sang Brazil và Argentina từ tháng Năm do nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu ở các nước này tăng trong mùa Đông.
Bolivia tăng sản lượng xuất khẩu khí đốt sang Brazil và Argentina ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: renderasbusiness.com)

Tập đoàn dầu khí nhà nước Bolivia YPFB cho biết sẽ tăng sản lượng xuất khẩu khí đốt sang Brazil và Argentina từ tháng Năm này do nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu ở các nước này tăng trong mùa Đông.

Từ 1/5, Brazil cần tới 31,3 triệu m3 khí đốt/ngày trong khi Argentina cần 16,3 triệu m3 để phục vụ nhu cầu sưởi ấm vào mùa Đông. YPFB và Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras đã ký thỏa thuận mua bán nhiên liệu từ 24-30 triệu m3 khí đốt/ngày.

Ngoài ra, Bolivia cũng có thỏa thuận bán hơn 2 triệu m3 khí đốt/ngày cho nhà máy nhiệt điện Mario Covas của Brazil.

Trong khi đó, YPFB ký thỏa thuận với Tập đoàn năng lượng nhà nước Argentina Enarsa, theo đó Bolivia cung cấp cho Argentina 5,2 triệu m3 khí đốt/ngày.

Tuy nhiên, từ tháng Một, mỗi ngày Bolivia xuất khẩu sang Argentina 14,6 triệu m3 khí đốt và từ đầu tháng Năm, con số này đã tăng lên 16,3 triệu m3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục