Bolivia tuyên bố đập tan "âm mưu đảo chính" của các thợ mỏ

Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết chính phủ của ông đã đập tan một âm mưu "đảo chính" của các thợ mỏ tham gia biểu tình.
Bolivia tuyên bố đập tan "âm mưu đảo chính" của các thợ mỏ ảnh 1Xung đột giữa cảnh sát chống bạo động và các thợ mỏ trong cuộc biểu tình tại Panduro ngày 25/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 27/8, Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết chính phủ của ông đã đập tan một âm mưu "đảo chính" của các thợ mỏ tham gia biểu tình.

Phát biểu họp báo tại thành phố Cochabamba, ông Morales nhấn mạnh: "Một lần nữa, chính phủ quốc gia đã đánh bại một âm mưu đảo chính."

Ông cũng cho rằng các cuộc biểu tình của thợ mỏ cho thấy "âm mưu rõ ràng" nhằm gây bất ổn trong chính phủ.

Theo ông Morales, nhiều thợ mỏ bị lãnh đạo nghiệp đoàn ép buộc tham gia biểu tình và nhà chức trách đang mở một cuộc điều tra đối với các hành vi bạo lực.

Các thợ mỏ đã chặn đứng một con đường cao tốc để biểu tình đòi quyền lợi cho công đoàn cũng như yêu cầu chính phủ cung cấp thêm quyền khai thác.

Truyền thông địa phương đưa tin hàng loạt cuộc đụng độ đã xảy ra khiến hai thợ mỏ đã thiệt mạng và 10 cảnh sát bị thương.

Hôm 25/8, Thứ trưởng Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes đã bị người biểu tình bắt cóc và giết hại sau khi được cử đến đàm phán với các thợ mỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục