Bom từ Thế chiến phát nổ, hơn 20 người thương vong

Một quả bom được cho là còn sót lại từ thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai đã phát nổ tại Bangkok, Thái Lan, làm ít nhất 6 người chết và 18 người bị thương.
Bom từ Thế chiến phát nổ, hơn 20 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Bangkok Post)

Ngày 2/4, một quả bom được cho là còn sót lại từ thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai đã phát nổ tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, làm ít nhất sáu người chết và 18 người bị thương.

Ông Virasak Foythong - Chỉ huy trưởng cảnh sát địa phương cho biết quả bom được phát hiện tại một công trường xây dựng. Những công nhân cho rằng quả bom đã bị xịt, và đem nó bán cho một cửa hàng thu mua phế liệu.

Quả bom đã phát nổ khi những người làm công của hàng phế liệu dùng cưa sắt để cắt nó ra.

Theo Trung tâm cứu hộ khẩn cấp Erawan, vụ nổ đã làm năm người chết tại chỗ, 19 người bị thương. Những người bị thương được đưa đến bệnh viện địa phương, trong đó một người bị chết do vết thương quá nặng.

Vụ nổ cũng phá hủy hoàn toàn cửa hàng thu mua phế liệu và hơn mười ngôi nhà xung quanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục