Bốn hành khách “ôm” gần 17.000 điếu cigar nhập cảnh vào Việt Nam

Cơ quan chức năng đã kiểm tra hành lý cá nhân 4 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài và phát hiện hàng nghìn điếu cigar trong hành lý.
Bốn hành khách “ôm” gần 17.000 điếu cigar nhập cảnh vào Việt Nam ảnh 1Một trong những loại xì gà được ngành hải quan tạm giữ. (Ảnh: Tổng cục Hải quan)

Cơ quan chức năng đã kiểm tra hành lý cá nhân 4 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài và phát hiện hàng nghìn điếu cigar trong hành lý.

Đây là thông tin vừa được lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết chiều 20/3. Cụ thể, hồi 9 giờ 30 phút ngày 19/3, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra hành lý cá nhân của 4 hành khách nhập cảnh.

Bốn hành khách này là: bà Nguyễn Thị Thủy, ông Vũ Đức Việt, ông Phạm Trần Liên, ông Bùi Đức Dũng nhập cảnh về sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 5 giờ 30 sáng ngày 19/3 trên chuyến bay VN18 từ Cuba quá cảnh qua sân bay Charles De Gaul (Pháp).

Khi các đối tượng này hoàn thành thủ tục nhập cảnh và bắt đầu đưa hành lý tới khu vực làm thủ tục hải quan, cơ quan chức năng đã yêu cầu 4 hành khách đưa các kiện hàng (15 kiện bao gồm thùng carton, valy) lên máy soi. Hình ảnh soi chiếu cho thấy hàng hóa nghi vấn là cigar.

Cơ quan hải quan đã yêu cầu những người này đưa toàn bộ hành lý vào phòng kiểm tra hải quan, xuất trình tài liệu và hành lý để kiểm tra theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, các hành khách chỉ xuất trình hộ chiếu, thẻ hành lý và bản tự kê khai hàng hóa của từng cá nhân.

Kết quả kiểm tra phát hiện hàng hóa để trong các kiện hàng là cigar, cigar xén 2 đầu, cigar nhỏ các loại để trong hộp có nhãn hiệu như Cohiba, Cohiba Siglo VI , Hoyo De Monterrey Epicure , Cohiba Robustos,... và loại được trong bọc giấy nylon hoặc bọc giấy báo không nhãn mác, bao bì.

Tổng số cigar bị thu giữ là 16.996 điếu các loại, trong đó bà Thủy: 4.566 điếu, ông Dũng: 5840 điếu, ông Liên: 3.190 điếu, ông Đức: 3.410 điếu. Trong khi ấy, theo quy định, khách nhập cảnh Việt Nam chỉ được mang theo người theo tiêu chuẩn định mức hành lý được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng cigar là 100 điếu. Trường hợp vượt định mức hành lý thì chỉ được phép nhập khẩu với điều kiện hàng hóa phải đảm bảo các quy định về chính sách xuất nhập khẩu và phải nộp đủ các loại thuế theo quy định.

Theo đại diện ngành hải quan, xét hành vi của 4 khách nhập cảnh nêu trên là vi phạm pháp luật mức rất nghiêm trọng, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cơ quan xác minh, điều tra theo đúng quy định.

Đối với phần hàng hóa, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định tạm giữ và đưa về kho tại Tổng cục Hải quan quản lý chờ kết quả điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục