Bon Jovi đứng đầu danh sách kiếm tiền năm 2010

Chuyến lưu diễn "The Circle" của Bon Jovi được ghi nhận là sự kiện âm nhạc có doanh thu cao nhất 2010 với số tiền hơn 200 triệu USD.
Theo tạp chí Pollstar, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên "The Circle" của Bon Jovi được ghi nhận là sự kiện âm nhạc có doanh thu cao nhất trong năm 2010 với tổng số tiền 201,1 triệu USD.

Ban nhạc AC/DC của Australia xếp thứ hai, với số tiền bán vé từ các chuyến lưu diễn đạt 177 triệu USD. Nhóm U2 từng xếp hạng nhất năm 2009, tụt xuống vị trí thứ thứ ba, với tổng doanh số vé là 160,9 triệu USD.

Cô nàng Lady Gaga đình đám, vốn nổi tiếng với những trang phục gây tranh cãi, xếp ở vị trí thứ tư, kiếm được 133,6 triệu USD. Ngay sau Gaga là Metallica với vị trí thứ năm.

Tuy nhiên, nếu xét về số lượng các buổi lưu diễn, nữ ca sỹ Poker Face mới là "nhà vô địch" khi cô đã thực hiện cả thảy 138 chuyến lưu diễn. Trong khi đó, Bon Jovi chỉ có 80 đêm diễn, AC/DC có 40 đêm diễn và với U2 là 32./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục