Bốn lý do để tin Juventus sẽ tạo nên bất ngờ tại Champions League

Juventus hoàn toàn có thể lên ngôi tại Champions League vào thời điểm này, sau đây là 4 lý do để tin “Bà đầm già” thành Turin có thể vượt qua tất cả để lên ngôi tại Berlin ngày 6/6 tới.
Bốn lý do để tin Juventus sẽ tạo nên bất ngờ tại Champions League ảnh 1Juventus hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ tại Champions League năm nay. (Ảnh: eurosport.com)

Tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, quốc gia có nhiều đội bóng nhất tại vòng bán kết Champions League, giật tít trước thềm lễ bốc thăm: “Ai cũng muốn gặp Juve”.

Sau khi có kết quả, báo chí Madrid cũng hả hê khi Real Madrid, đương kim vô địch Champions League sẽ có cơ hội lớn để bảo vệ thành công chức vô địch khi chạm trán “Bà đầm già thành Turin”.

Thế nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản như vậy khi Juventus hoàn toàn có thể lên ngôi tại Champions League vào thời điểm này. Sau đây là 4 lý do để tin “Bà đầm già” thành Turin có thể vượt qua tất cả để lên ngôi tại Berlin ngày 6/6 tới.


1. Bị đánh giá thấp nhất

Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Juve là đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại vòng bán kết Champions League.

Bianconeri là nhà đương kim vô địch Serie A, giải đấu xếp thú 5 châu Âu, và dĩ nhiên xếp sau Bundesliga của Bayern Munich hay La Liga của Real, Barca.

Juve cũng có ít chức vô địch châu Âu nhất so với ba cái tên còn lại khi chỉ từng hai lần lên đỉnh châu Âu vào các năm 1985 và 1996. Bằng một nửa so với Barcelona, thậm chí chỉ bằng 1/5 của Real.

Thế nhưng những cái tên như Juve mới là trở ngại thực sự tại Champions League, Chelsea trong chức vô địch năm 2012 cũng đã rơi vào vòng bán kết y hệt như ở thời điểm hiện tại.

Đội chủ sân Stamford Bridge khi đó còn chưa từng một lần lên ngôi vô địch châu Âu nhưng vẫn có thể vượt qua tất cả các trở ngại để lên ngôi vô địch thì tại sao Juve lại không thể?

2. Vòng bán kết không cần sự hào nhoáng

Sự xập xệ của một giải đấu như Serie A khiến Bianconeri không thể có đủ sự hào nhoáng để đọ lại Real, Barca hay Bayern nhưng vòng bán kết Champions League chưa bao giờ cần những thứ bóng bẩy đó.

Trong những năm gần đây, không có đội vô địch nào là ứng cử viên số một cho chúc vô địch từ vòng bán kết.

Mùa giải năm ngoái, Bayern Munich được đánh giá cao nhất khi vô địch Bundesliga từ tháng 3, đồng thời thể hiện phong độ hủy diệt trong toàn bộ quãng thời gian trước đó.

Real Madrid thì hút chết trên sân của Dortmund, thế nhưng Los Blancos vẫn quật ngã Bayern thuyết phục 5-0 sau hai lượt trận.

Bayern Munich trước đó hai năm cũng không hề được đánh giá quá cao tại vòng 4 đội, thậm chí các nhà cái lúc đó chỉ đánh giá khả năng vô địch của thày trò Jupp Heynckes hơn Dortmund trong số bốn cái tên cuối cùng.

Và 7-0 là tỷ số sau hai lượt trận của Bayern năm đó với Barcelona, đội được đánh giá cao nhất. Trường hợp của Chelsea 2012 thì có lẽ không cần phải đề cập thêm nữa.

Thứ quyết định thành bại tại vòng bán kết là sự nhẫn nại, kiên định và cả thực dụng, những điều đó Juve đương nhiên… có thừa sau những gì đã diễn ra.

3. Juve thắng vì Serie A

Cho dù giải đấu cao nhất Italia vẫn chưa thể giải quyết được những vấn đề nổi cộm như tình hình sân bãi, hay cách điều hành cũng như quản lý nhưng thành tích của những đội bóng Italia tại các cúp châu Âu tính đến lúc này đang cho thấy sự khả quan lớn lao.

Chính Serie A chứ không phải La Liga, Premier League hay Bundesliga mới là giải đấu có số điểm tích lũy cao nhất trên bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trong năm nay.

Việc có tới ba đội bóng lọt vào vòng bán kết cúp châu Âu gồm Juve tại Champions Leauge, Fiorentina và Napoli tại Europa League đang mở ra những cánh của thực sự cho Serie A trong việc lấy lại một suất tham dự Champions League sau khi để tuột vào tay Bundesliga sau mùa giải 2011/2012.

Juve trong toàn bộ lịch sử đã luôn được coi là đội bóng thuần chất Italia nhất, và giờ chính là lúc Bianconeri dang tay kéo giải đấu cấp cao nhất Italia trở lại với vị thế vốn có của nó.

4. Thắng để “đòi nợ”

Sau Calciopoli, Juve từ vị thế của gã khổng lồ nơi trời Âu đã suy sụp khủng khiếp. Cho dù vẫn có những khoảnh khắc làm nổ tung cả lục địa già khi quật ngã Real ngay tại Bernabeu với màn tỏa sáng của Alessandro Del Piero hay cú sút cận chân tung lưới Chelsea của Pavel Nedved nhưng hình ảnh chung về một Juve hùng bá cả châu Âu đã không thể quay trở lại.

Scandal Calciopoli và việc Juve bị giáng hạng đã gần như bẻ lệch trục bóng đá ở thời điểm cách đây 9 năm, Premier League vươn lên thành giải đấu số 1 thế giới về hình ảnh và chất lượng, Bundesliga trở thành mảnh đất hoàn hảo cho những thứ mới mẻ, Real và Barcelona vượt ngưỡng câu lạc bộ xuất sắc để trở thành những siêu câu lạc bộ có giá trị trên toàn cầu…

Cả châu Âu phần nào đang “nợ” Juve vì điều đó, chiến thắng tại Champions League sẽ là cơ hội hoàn hảo để Juve đòi lại toàn bộ những gì đã mất. Và “Bà đầm già” đang rất sẵn sàng cho điều đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục