Bốn nước bắt đầu cuộc tuần tra chung trên sông Mekong năm 2016

Sáng 26/1, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã bắt đầu vòng tuần tra chung đầu tiên ở khu vực sông Mekong năm 2016 để bảo vệ tuyến đường thủy này khỏi các hoạt động tội phạm.
Bốn nước bắt đầu cuộc tuần tra chung trên sông Mekong năm 2016 ảnh 1Hai tàu chở hàng Hua Ping và Yu Xing 8 của Trung Quốc (trước) thả neo trên sông Mekong, khu vực thuộc Chiang Saen, Thái Lan ngày 11/10/2011. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, sáng 26/1, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã bắt đầu vòng tuần tra chung đầu tiên ở khu vực sông Mekong năm 2016 để bảo vệ tuyến đường thủy này khỏi các hoạt động tội phạm.

Các tàu tuần tra khởi hành vào lúc 8 giờ từ Cảng Quan Lũy (Guanlei), thuộc tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

Tham gia cuộc tuần tra kéo dài 4 ngày này có 8 tàu, trong đó có 5 tàu của Trung Quốc và 3 tàu của Lào.

Lực lượng thực thi pháp luật của bốn nước nêu trên sẽ tiến hành kiểm tra ở khu vực Tam giác Vàng nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm như buôn lậu ma túy, vũ khí và buôn người.

Cuộc tuần tra chung sông Mekong được khởi động vào tháng 12/2011 nhằm giải tỏa những quan ngại về an toàn gia tăng sau khi một nhóm hải tặc cướp 2 tàu chở hàng và sát hại 13 thủy thủ Trung Quốc ở khu vực do Thái Lan kiểm soát hôm 5/10/2011.

Đây là vòng tuần tra thứ 42 trên sông Mekong kể từ năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục