Bốn tàu chiến Trung Quốc tiếp cận lãnh hải Nhật Bản

Một tàu khu trục có khả năng mang tên lửa và 3 tàu khác của Hải quân Trung Quốc đã đi vào khu vực ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản.
Bốn tàu chiến Trung Quốc tiếp cận lãnh hải Nhật Bản ảnh 1Một tàu chiến của Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, ngày 10/3, một tàu khu trục có khả năng mang tên lửa và 3 tàu khác của Hải quân Trung Quốc đã đi vào khu vực ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản gần tỉnh Okinawa, vụ đầu tiên kể từ ngày 29/10/2013.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu khu trục trên, 2 tàu khu trục nhỏ và một tàu hậu cần đã đi qua vùng "tiếp giáp" giữa đảo Yonaguni và Iriomote của Okinawa trong 3 giờ đồng hồ và lưu lại ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản.

Sau khi đi qua vùng này, 4 tàu Trung Quốc đã hướng về phía Tây Bắc Biển Hoa Đông, tránh xa quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư).

Động thái trên diễn ra sau khi 4 tàu trên và các máy bay trực thăng Trung Quốc tiến hành tập trận hôm 7/3 tại Thái Bình Dương, cách đảo chính của Okinawa 550km về phía Tây Nam.

Hôm 9/3, máy bay quân sự Trung Quốc đã bay trên vùng biển giữa Okinawa và Đảo Miyako./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục