Bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020: Đội tuyển Mỹ giành vé vào tứ kết

Thụy Điển và Mỹ đã giành hai tấm vé của bảng G góp mặt ở vòng tứ kết môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, trong khi Australia phải chờ xem mình có vé đi tiếp hay không.
Bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020: Đội tuyển Mỹ giành vé vào tứ kết ảnh 1Đội tuyển Mỹ (áo trắng) vào tứ kết sau trận hòa Australia. (Nguồn: AP)

Đội tuyển Mỹ đã giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 sau trận hòa 0-0 trước U23 Australia ở trận cầu "sinh tử" bảng G.

Sau 3 lượt trận, đội tuyển Mỹ có trong tay 4 điểm, xếp vị trí nhì bảng G, sau đội tuyển Thụy Điển.

Với việc chỉ có vị trí nhì bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Vlatko Andonovski sẽ đối đầu với đội nhất bảng F - sẽ là Hà Lan hoặc Brazil.

Trong khi đó, đội tuyển Australia (4 điểm) hiện vẫn đang chờ đợi xem họ có thể trở thành 1 trong hai đội xếp thứ 3 xuất sắc để đi tiếp hay không.

[Xác định 2 đội đầu tiên vào tứ kết môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020]

Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Thụy Điển tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở Olympic Tokyo khi có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước tuyển New Zealand.

Anna Anvegaard và Madelen Janogy đã thay nhau lập công giúp Thụy Điển "hạ gục nhanh" New Zealand.

Bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020: Đội tuyển Mỹ giành vé vào tứ kết ảnh 2Tuyển nữ Thụy Điển (áo xanh) vào tứ kết với 9 điiểm tuyệt đối. (Nguồn: AP)

Với chiến thắng, đội tuyển Thụy Điển đứng ngôi đầu bảng G một cách thuyết phục với 9 điểm tuyệt đối - ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 2 lần.

Đối thủ tiếp theo của tuyển nữ Thụy Điển trên hành trình chinh phục tấm huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử sẽ là đội xếp thứ 3 của bảng E hoặc F.

Ngoài Thụy Điển và Mỹ, đội bóng thứ 3 cũng đã giành quyền vào vòng đấu dành cho 8 đội tuyển xuất sắc nhất là đội tuyển Vương quốc Anh.

Ở loạt trận diễn ra chiều tối nay, vòng tứ kết chính thức xác định thêm 5 đội tuyển nữa góp mặt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục