Bóng đá Thái Lan choáng váng vì quyết định chia tay của Kiatisak

Nền thể thao lớn nhất Đông Nam Á Thái Lan bàng hoàng vì quyết định chia tay đột ngột của huấn luyện viên tuyển quốc gia, huyền thoại Kiatisak Senamuang.
Bóng đá Thái Lan choáng váng vì quyết định chia tay của Kiatisak ảnh 1Kiatisak chia tay tuyển Thái Lan sau năm năm gắn bó. (Ảnh: Getty)

Nền thể thao lớn nhất Đông Nam Á Thái Lan bàng hoàng vì quyết định chia tay đột ngột của huấn luyện viên tuyển quốc gia, huyền thoại Kiatisak Senamuang.

Những thất bại liên tiếp ở vòng loại thứ ba World Cup 2018 được xem như lý do chủ yếu dẫn tới quyết định chia tay của Kiatisak. Hôm qua (31/3), đúng một ngày trước Cá tháng Tư, huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử, tượng đài số một của bóng đá Thái Lan đã quyết định chia tay đội tuyển.

Năm năm dưới triều đại Kiatisak, bóng đá Thái Lan đã gặt hái vô số thành công. Đội tuyển Olympic Thái Lan vào tới bán kết ASIAD Incheon 2014, U23 Thái Lan hai lần vô địch SEA Games còn tuyển Thái Lan hai lần vô địch AFF Cup. Thành công của các đội tuyển và sự phát triển của Thai Premier League tạo điều kiện cho người Thái mơ về World Cup.

Nhưng ở vòng loại cuối World Cup 2018, giấc mơ của người Thái đã sụp đổ. Sau bảy trận, tuyển Thái Lan nhận 6 thất bại, ghi được 3 bàn, thủng lưới 19 lần. Những kết quả ấy đã dẫn tới quyết định chia tay của Kiatisak.

Ngay khi thông tin được phát đi, làng thể thao Thái Lan và khu vực lập tức rung chuyển. Những tờ báo Thái Lan (và cả Việt Nam) tràn ngập hình ảnh Kiatisak. Quan chức Thái Lan, các cầu thủ, huấn luyện viên đồng loạt lên tiếng thể hiện sự tiếc nuối.

Bóng đá Thái Lan choáng váng vì quyết định chia tay của Kiatisak ảnh 2Trang chủ Siam Sport sáng ngày 1/4 ngập tràn hình ảnh Kiatisak. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ với Bangkok Post, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang khẳng định: “Tôi choáng váng với quyết định chia tay của anh ấy. Tôi không hề nghĩ rằng anh ấy sẽ từ chức ngay hôm nay. Tôi đã muốn sắp xếp một cuộc gặp với anh ấy (trước khi Kiatisak từ chức). Tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã đem tới niềm vui cho người Thái Lan.”

Trước đó, ông Poompunmuang chính là người đã gây nhiều áp lực lên Kiatisak. Sau thất bại 0-3 của tuyển Thái Lan trước Saudi Arabia (23/3) và 0-4 trước Nhật Bản (28/3), ông Poompunmuang đã tuyên bố “những sự thay đổi chắc chắn phải xảy đến”.

Trước đó nữa, vị Chủ tịch này từng nói Thái Lan có thể mời Claudiro Ranieri về thay thế Kiatisak. Dù sau này, ông bảo rằng đó chỉ là một câu nói đùa của mình với Chủ tịch Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha, người ta vẫn có lý do để nghi ngờ ông.

Kiatisak ra đi bỏ lại sau lưng một di sản vĩ đại và những chiến dịch còn dang dở. “Thế hệ vàng” của bóng đá Thái Lan do một tay ông gây dựng vẫn còn ba trận vòng loại World Cup ở phía trước, tuyển Thái Lan vẫn phải duy trì lối chơi nhỏ, ngắn từng đưa họ tới đỉnh cao.

Hai câu hỏi lớn nhất lúc này là Kiatisuk sẽ đi đâu và ai sẽ là người thay thế ông.

Những hình ảnh của Kiatisak ngày còn gắn bó Hoàng Anh Gia Lai

Đáp án cho câu hỏi đầu tiên có thể tới từ Việt Nam. Hàng loạt trang báo đã nói về khả năng Kiatisak tái ngộ Hoàng Anh Gia Lai. Huyền thoại người Thái từng có quãng thời gian tươi đẹp tại đây. Ông cũng vẫn giữ mối quan hệ thân tình với Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Lối chơi nhỏ ngắn của Hoàng Anh Gia Lai và những “hạt giống đỏ” đội bóng này sở hữu cũng là một điểm thu hút với “Sắc”.

Về phần mình, Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa có một lựa chọn rõ ràng. Chủ tịch Poompunmuang thừa nhận: “Tôi vẫn phải trao đổi thêm với Giám đốc kỹ thuật. Chúng tôi vẫn chưa quyết định được ai sẽ kế nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Thái, cũng chưa biết được đó sẽ là huấn luyện viên nội hay ngoại.”

Tương lai của Kiatisak, vì thế, vẫn sẽ là mối quan tâm hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục