Bài 3: "Nếu đá sòng phẳng ở cấp U11 và U13, Hải Dương chấp toàn quốc"

Bóng đá trẻ Hải Dương: "Nếu đá sòng phẳng ở cấp độ U11 và U13..."

Khi gian lận tuổi vẫn đang là vấn đề nhức nhối của cả nền thể thao, Hải Dương luôn kiên định bước đi trên con đường họ đã lựa chọn.
Bóng đá trẻ Hải Dương: "Nếu đá sòng phẳng ở cấp độ U11 và U13..." ảnh 1Công Phượng từng dính “nghi án” gian lận tuổi hồi năm 2014. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Khi gian lận tuổi vẫn đang là vấn đề nhức nhối của cả nền thể thao, Hải Dương luôn kiên định bước đi trên con đường họ đã lựa chọn.

1. Ngày 8/11/2014, Báo Thể thao 24h đăng tải một thông tin làm chấn động cả làng thể thao: Công Phượng gian lận tuổi. Công Phượng khi đó đang là đội trưởng U19 Việt Nam, ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai, biểu tượng đương đại của bóng đá Việt Nam.

Nghi án Công Phượng gian lận tuổi từng thổi bùng lên cuộc tranh luận khốc liệt nhất lịch sử thể thao Việt Nam. Cho tới ngày hôm nay, vẫn không ai khẳng định được Công Phượng có gian lận tuổi hay không. Chỉ có một sự thật: Gian lận tuổi tác luôn là vấn nạn kinh điển của bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

[Bóng đá Hải Dương: Hệ thống đào tạo trẻ kỳ lạ và chất lượng bậc nhất]

Kể từ sau vụ Công Phượng, hàng loạt những bê bối tuổi tác vẫn tiếp tục được lôi ra ánh sáng. Sự kiện đội bóng rổ Thanh Hóa gian lận tuổi ở Hội khỏe Phù Đổng 2016 và U21 Báo Thanh niên gian lận tuổi ở giải U21 quốc tế 2015 là những bê bối mới nhất.

Bóng đá trẻ Hải Dương: "Nếu đá sòng phẳng ở cấp độ U11 và U13..." ảnh 2Năm 2015, huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã gọi bốn cầu thủ quá tuổi U21 vào đội U21 Báo Thanh niên Việt Nam dự Giải U21 quốc tế năm đó. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Bất chấp rất nhiều nỗ lực từ mọi phía, gian lận tuổi vẫn tồn tại và lẩn khuất trong bức màn đen của thể thao Việt Nam, đặc biệt là ở các giải đấu trẻ.

2. Trong vùng sáng tối hỗn mang ấy, Hải Dương là đơn vị hiếm hoi luôn trung thực với câu chuyện tuổi tác mà vẫn mang về thành tích cao.

Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo - Huấn Luyện Thể Thao Hải Dương Vũ Đình Thịnh chia sẻ: “Tôi luôn nói với các đồng nghiệp rằng chúng ta đã có thành tích, có truyền thông. Giờ chỉ cần một lần thôi, một giải thôi, người ta phát hiện ra một cầu thủ gian lận thì tất cả những thành tựu trước đó sẽ đổ xuống sông xuống biển. Người ta sẽ nói Hải Dương cũng gian lận nên thảo nào được năm lần vô địch. Đó là điều chúng tôi nghiêm cấm và không bao giờ mắc phải.”

[Bài 2: “Bọn bóng đá đứa nào học cũng thông minh”]

Đó cũng là quan điểm của huấn luyện viên Phan Yên: “Chúng tôi vinh quang hơn người khác ở chỗ chúng tôi được nhiều giải và chúng tôi không gian lận tuổi. Đây là quan điểm rõ ràng, xuyên suốt của lò đào tạo Hải Dương. Người khác yêu quý Hải Dương vì điều đó. Còn nhiều đội khác thắng nhưng chẳng vinh quang gì.”

Bóng đá trẻ Hải Dương: "Nếu đá sòng phẳng ở cấp độ U11 và U13..." ảnh 3Hải Dương luôn kiên trì với tư tưởng bóng đá trẻ và không gian lận tuổi của mình. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

3. Một đội bóng đã năm lần vô địch liên tiếp sẽ luôn bị đặt trong vòng nghi ngờ. Năm 2013, khi Hải Dương vô địch U11 quốc gia, gia đình mỗi cầu thủ trong đội nhận tới hàng chục cuộc điện thoại. Nhiều người lạ gọi tới nhà tự xưng phóng viên để hỏi han, thăm dò. Một ngày sau trận chung kết, đã có “cảnh sát chìm” tìm tới tận nhà từng cầu thủ để hỏi han.

Huấn luyện viên Phan Yên tiếp tục: “Nhiều người cũng ngạc nhiên rằng sao Hải Dương có thể vô địch liên tiếp nhiều như thế, liệu có khuất tất gì ở đây không? Nhưng rồi qua thời gian và sự kiểm nghiệm, người ta cũng tin vào Hải Dương.”

“Chúng tôi bao giờ cũng giấy tờ nghiêm chỉnh nhất, bắt buộc các gia đình phải nộp giấy khai sinh bản gốc, không dùng bản sao. Kể cả bản sao công chứng chúng tôi cũng không nhận. Nếu nghi ngờ nữa, chúng tôi sẽ yêu cầu họ in lại cả sổ học bạ của nhà trường. Sau đó, chúng tôi sẽ về kiểm tra ngay tại trường, xác nhận xem cậu này bao tuổi, nhà ở đâu, học cùng với ai... Những điều đó làm không khó. Điều quan trọng là có muốn làm hay không thôi.”

Lựa chọn không gian lận khiến Hải Dương được tôn trọng và yêu quý. Nhưng điều đó cũng khiến đội bóng trẻ của tỉnh này gặp nhiều khó khăn.

Bóng đá trẻ Hải Dương: "Nếu đá sòng phẳng ở cấp độ U11 và U13..." ảnh 4Sự chêch lệch về hình thể giữa cầu thủ U13 Hải Dương (áo vàng) và cầu thủ U13 Viettel (áo đỏ) tại bán kết Giải U13 quốc gia 2016. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Những năm trở lại đây, các đội trẻ Hải Dương liên tục phải đối mặt với những đối thủ to cao hơn về hình thể và vượt trội về kỹ chiến thuật. Ông Yên lắc đầu thừa nhận: “Mình là người làm chuyên môn, mình nhìn là biết ngay ai gian lận tuổi. Cầu thủ to hay nhỏ không quan trọng. Mình nhìn là biết ngay ở cấp độ nào, cầu thủ phải đá ra sao. Cầu thủ lứa tuổi này không thể ổn định được, các em có thể có một hai quả hay nhưng không thể mãi hay như thế.”

“Mấy năm trở lại đây, Hải Dương toàn phải chơi như thế. Tôi không nói là người ta gian lận hết nhưng khả năng phải lên tới 80 %. Một đội bóng U11 chỉ cần một đứa 12 tuổi đã khác rồi. Chênh nhau 1 tuổi ở lứa này là rất lớn. Cầu thủ trung bình của lứa trước cũng bằng cầu thủ cực kỳ xuất sắc của lứa sau. Sức em chạy 10 bước chỉ bằng người ta chạy 6 bước thì đá làm sao được? Nhưng đã chơi, đã lựa chọn con đường này thì Hải Dương phải chấp nhận cuộc chơi.”

“Đi dự các giải, Hải Dương về nhì là điều bình thường. Không qua được tứ kết mới là thất bại. Đòi hỏi làm thật, không gian lận lại có thành tích là việc khó. Nếu đá sòng phẳng ra thì ở cấp độ U11 và U13, Hải Dương chấp toàn quốc.”/.

U11 Hải Dương vô địch U11 quốc gia năm 2015. (Nguồn: VTV)

Bài 4: Đôi cánh Hải Dương ở tuyển Việt Nam

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục