Bóng rổ nam Trung Quốc chịu thất bại lịch sử trước Nhật Bản

Đội tuyển bóng rổ nam của Trung Quốc đã phải nhận thất bại bẽ bàng trước đội tuyển Nhật Bản sau khi để thua chung cuộc 72-79 trong trận tứ kết ở ASIAD Incheon 2014.
Bóng rổ nam Trung Quốc chịu thất bại lịch sử trước Nhật Bản ảnh 1Các cầu thủ Trung Quốc đã chịu khuất phục trước đối thủ Nhật Bản. (Nguồn: Chinadaily)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon (Hàn Quốc), trong ngày thi đấu 28/9, đội tuyển bóng rổ nam của Trung Quốc đã phải nhận thất bại bẽ bàng trước đội tuyển Nhật Bản sau khi để thua chung cuộc 72-79 trong trận tứ kết ở ASIAD Incheon 2014.

Phát biểu sau trận đấu, Huấn luyện viên Gong Luming của đội bóng rổ nam Trung Quốc thừa nhận: “Chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này, đặc biệt cho những khó khăn mà chúng tôi phải đón nhận.”

Sau nửa thời gian đầu tiên của trận đấu, tuyển Trung Quốc đã dẫn trước với tỷ số 27-13, nhưng tuyển Nhật Bản đã lật ngược thế cờ trong quãng thời gian còn lại để giành chiến thắng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng rổ nam Trung Quốc thua trận trước Nhật Bản.

Ông Gong Luming nói: "Với một đội hình trẻ, không nên đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào và đây là một bài học cho chúng tôi."

Trung Quốc sẽ chạm trán Iran, đối thủ khó khăn nhất ở vòng tiếp theo. Iran đã có chiến thắng 107-69 trước Mông Cổ trong trận đấu sớm ngày 28/9.

Tại bảng H, đội tuyển chủ nhà Hàn Quốc đã vượt qua Philippines với tỷ số 97-95 với dấu ấn đậm nét của Moon Taejong, 38 tuổi, cầu thủ đã ghi 38 điểm ở trận đấu này.

Sau hai chiến thắng liên tiếp, Hàn Quốc hiện giữ vững vị trí trong top 4, trong khi Philippines đứng trước nguy cơ bị loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục