Brazil bắt giữ 14 lãnh đạo tập đoàn Odebrecht "dính" tham nhũng

Cơ quan chức năng đã tìm thấy bằng chứng về việc Odebrecht SA sử dụng cái gọi là phân chia cấu trúc để phối hợp thanh toán các khoản hối lộ một cách hệ thống.
Brazil bắt giữ 14 lãnh đạo tập đoàn Odebrecht "dính" tham nhũng ảnh 1(Nguồn: wsj.com)

Ngày 22/3, Cảnh sát Brazil đã bắt giữ ít nhất 14 lãnh đạo của Tập đoàn cơ khí và xây dựng lớn nhất Mỹ Latinh Odebrecht SA để điều tra liên quan đến vụ tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy bằng chứng về việc Odebrecht SA sử dụng cái gọi là phân chia cấu trúc để phối hợp thanh toán các khoản hối lộ một cách hệ thống.

Các công tố viên đã buộc tội Odebrecht SA hối lộ cho Petrobras để có được các hợp đồng hàng triệu USD.

Kể từ tháng 3/2014 khi vụ bê bối ở Petrobras bị đưa ra ánh sáng, các cơ quan chức năng Brazil đã tiến hành 25 chiến dịch điều tra liên quan.

Tính đến nay, đã có hơn 100 cá nhân chính thức bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng liên quan đến vụ Petrobras, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục