Brazil bùng nổ các vụ tội phạm tấn công cảnh sát

Các băng nhóm tội phạm ở Brazil đã khởi động hàng loạt vụ tấn công táo tợn nhắm vào lực lượng cảnh sát ở bang Santa Catarina.
Các băng nhóm tội phạm ở Brazil đã khởi động hàng loạt vụ tấn công táo tợn nhắm vào lực lượng cảnh sát ở bang Santa Catarina ở phía Nam đất nước.

Theo các nhà chức trách, nguyên nhân chính dẫn tới những vụ việc này là do hoạt động trấn áp các băng buôn bán ma túy và sự lũng đoạn của giới tội phạm trong tù.

Trong vụ mới nhất, một nghi phạm 22 tuổi đã bị bắn chết trong vụ chạm súng trong đêm với cảnh sát ở Joinville tại phía Bắc của bang. Tội phạm cũng nổ súng bắn vào cảnh sát. Ba chiếc xe buýt và hai chiếc xe ngựa cũng bị đốt cháy tại bang này.

Khoảng 20 người đã bị bắt kể từ khi các vụ tấn công xảy ra trong ngày thứ Tư tuần trước. Một thông báo từ cơ quan an ninh công cộng Santa Catarina tại Florianopolis đã kết nối các vụ tấn công với việc chính quyền liên bang tăng cường tấn công vào các băng tội phạm buôn bán ma túy.

Bộ trưởng Bộ An ninh Công cộng bang, Augusto Grubba, nói rằng "các vụ tấn công là kết quả của "hành động mạnh mẽ và hiệu quả của các cơ quan an ninh chống lại tội phạm."

Thông báo cũng dẫn lời một quan chức cảnh sát cao cấp khác nói rằng lệnh thực hiện các vụ tấn công đã được ban ra từ các lãnh đạo tội phạm đang ở trong tù. Những kẻ này được cho là các thủ phạm đứng sau những vụ tấn công tương tự diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái.

Giới chức bang Santa Catarina đã thông báo một loạt biện pháp kiềm chế bạo lực, gồm việc tăng cường sức mạnh cho cảnh sát bằng các đơn vị đặc nhiệm, phản ứng nhanh.

Tại Sao Paulo, bang đông dân nhất Brazil với 42 triệu người, các lãnh đạo lực lượng an ninh đã bị thay thế hồi tháng 11 năm ngoái sau khi bạo lực tăng vọt ở bang khiến hơn 300 người thiệt mạng tại trung tâm và quanh thủ đô Sao Paolo.

Bạo lựu ở Sao Paolo được báo chí địa phương nói rằng đã bắt nguồn từ một cuộc chiến chưa tuyên bố giữa cảnh sát quân sự và một băng tội phạm có nguồn gốc trong nhà tù mang tên PCC - viết tắt của cụm từ Biệt kích số một ở thủ đô./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục