Brazil chế máy bay quân sự cạnh tranh với "ngựa thồ" C-130

Tập đoàn sản xuất máy bay Embraer của nước này đã phát triển máy bay vận tải quân sự KC-390 nhằm cạnh tranh với mẫu Hércules C-130 của Mỹ và Antonov An-178 của U​krain​e.
Brazil chế máy bay quân sự cạnh tranh với "ngựa thồ" C-130 ảnh 1KC-390. (Nguồn: wikipedia.org)

Ngày 5/4, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết tập đoàn sản xuất máy bay Embraer của nước này đã phát triển máy bay vận tải quân sự KC-390 nhằm cạnh tranh với Hércules C-130 của Mỹ và Antonov An-178 của U​kraine.

Phát biểu khi tham gia lễ ra mắt máy bay KC-390 đời mới cùng Bộ trưởng Quốc phòng Aldo Rebelo, bà Rousseff đánh giá cao những nỗ lực của tập đoàn Embraer và nhấn mạnh máy bay KC-390, có trọng tải 26 tấn và đa chức năng, là minh chứng cho thấy tài năng của các kỹ sư Brazil.

KC-390, có chiều dài 32,5m, có thể vận chuyển tới 60 lính dù hay 80 lính thủy quân lục chiến. Ngoài ra, loại máy bay này còn có thể tham gia chống cháy rừng và tiếp nhiện liệu trên không.

Máy bay vận tải KC-390 vận hành bằng 2 động cơ V2500 và có vận tốc tối đa 860km/h.

Trước đó, vào năm 2014, Embraer cũng đã cho ra mắt KC-390 đời đầu và đã cho bay thử nghiệm hồi tháng 2 vừa qua. Những chiếc KC-390 đầu tiên sẽ xuất xưởng vào năm 2018.

Bộ Quốc phòng Brazil sẽ mua 28 máy bay này nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân, với tổng giá trị hợp đồng 2 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục