Brazil đang trở thành "miền đất hứa" của notebook

Giới chuyên gia vừa dự báo rằng, lượng xuất xưởng notebook vào Brazil trong nửa sau của năm nay sẽ tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giới chuyên gia vừa dự báo rằng, lượng xuất xưởng máy tính xách tay (notebook) vào thị trường Brazil trong nửa sau của năm nay sẽ tăng tới hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, các hãng máy tính như Acer và Lenovo đang tỏ ra rất tích cực khai phá “miền đất hứa” này.

Đặc biệt, Lenovo còn tỏ ra hết sức quyết tâm và “cao tay” khi hãng máy tính lớn nhất Trung Quốc vừa mua lại hàng loạt kênh bán lẻ địa phương tại Brazil, cũng như các dây chuyền lắp ráp tại đây.

Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, 5 nhà sản xuất máy tính hàng đầu tại Brazil hiện nay là Hewlett-Packard, Dell, Acer, Samsung Electronics và Lenovo.

Ngoài ra, trong bối cảnh lượng nhu cầu notebook tăng mạnh tại Brazil, hãng sản xuất ODM Compal Electronics đã lên kế hoạch để tăng năng lực sản xuất notebook của họ tại quốc gia này, với lượng xuất xưởng hàng tháng được kỳ vọng sẽ tăng từ 100.000-120.000 đơn vị sản phẩm của sáu tháng đầu năm nay lên mức 180.000-200.000 đơn vị sản phẩm trong nửa cuối năm.

Trong khi đó, một hãng sản xuất ODM nổi tiếng khác là Quanta Computer cũng đang chuẩn bị để nâng cao năng lực sản xuất của họ tại Brazil./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục