Brazil huy động 85.000 nhân viên an ninh phục vụ Olympic 2016

Brazil sẽ huy động 85.000 cảnh sát và binh sỹ quân đội đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Olympic mùa Hè 2016 sắp tới, nhiều gấp đôi so với lực lượng an ninh tại sự kiện tương tự ở London 4 năm trước.
Brazil huy động 85.000 nhân viên an ninh phục vụ Olympic 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: chinadaily.com.cn)

Brazil sẽ huy động 85.000 cảnh sát và binh sỹ quân đội đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Olympic mùa Hè 2016 sắp tới, nhiều gấp đôi so với lực lượng an ninh được huy động tại sự kiện tương tự ở London, Anh, cách đây bốn năm.

Phát biểu ngày 9/3, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Aldo Rebelo cho biết 47.000 cảnh sát và 38.000 binh sỹ quân đội sẽ tham gia chiến dịch an ninh quy mô này.

Trong số các binh sỹ quân đội, 20.000 người sẽ tham gia công tác an ninh tại thành phố Rio de Janeiro, nơi sẽ diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh vào tháng Tám tới.

Lực lượng còn lại sẽ bảo vệ an ninh tại năm thành phố khác nơi sẽ diễn ra các trận bóng đá, trong đó có thủ đô Brasilia.

Bộ trưởng Rebelo cũng cho biết kinh phí dành cho các hoạt động an ninh Olympic 2016 vào khoảng 190 triệu USD, trong đó 65 triệu USD dành cho việc di chuyển các binh sỹ.

Thành phố biển Rio de Janeiro sẽ tiếp đón 10.500 vận động viên đến từ 206 quốc gia tới tranh tài. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp cùng Cơ quan Tình báo Brazil sẽ chịu trách nhiệm về công tác an ninh của Thế vận hội.

Chính phủ Brazil hy vọng lượng du khách tới nước này sẽ tăng 20% nhờ sự kiện này.

Liên quan tới sự bùng phát của virus Zika tại quốc gia Nam Mỹ này, ông Rebelo cho biết 5.000 binh sỹ sẽ tham gia thường xuyên cùng các chuyên gia y tế trong công tác diệt muỗi Aedes từ nay tới Olympic 2016, sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 21/8 tới.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát virus Zika, loại virus lây truyền qua muỗi và có khả năng gây dị tật thai nhi, với khoảng 1,5 triệu ca nhiễm bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục