Brazil ra mắt máy bay vận tải quân sự lớn nhất từ trước đến nay

Máy bay KC-390 được thiết kế chủ yếu để vận chuyển binh sỹ, hàng hóa và có thể được sử dụng cho một số nhiệm vụ, trong đó có tiếp liệu trên không.
Brazil ra mắt máy bay vận tải quân sự lớn nhất từ trước đến nay ảnh 1Lễ ra mắt chiếc KC-390. (Nguồn: AFP)

Ngày 21/10, hãng chế tạo máy bay Embraer của Brazil đã trưng bày mẫu máy bay vận tải quân sự lớn nhất từ trước đến nay do hãng này chế tạo với tên gọi KC-390.

Lễ ra mắt KC-390 được tổ chức tại khu chế tạo Gaviao Peixoto của Embraer ở bang Sao Paulo, miền Đông Nam nước này, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Celso Amorim, Tư lệnh Không quân Brazil, Thiếu tướng Juniti Saito và các nhà ngoại giao đến từ 30 quốc gia trên thế giới.

Phát biểu trước báo giới Chủ tịch Embraer, ông Jackson Schneider cho biết sự kiện quan trọng nói trên cho thấy khả năng của Embraer trong việc thực hiện một dự án công nghệ cao và phức tạp đồng thời thể hiện được khả năng hãng này.

Embraer cho biết máy bay KC-390 được thiết kế chủ yếu để vận chuyển binh sỹ, hàng hóa và có thể được sử dụng cho một số nhiệm vụ, trong đó có tiếp liệu trên không, các hoạt động tìm kiếm-cứu nạn và đối phó với cháy rừng.

Mẫu máy bay KC-390 này sẽ được đem đi thử nghiệm trước khi Embraer bắt tay vào chế tạo nguyên mẫu thứ hai và máy bay đầu tiên dự kiến được bàn giao vào đầu năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục