Brazil sa thải huấn luyện viên Carlos Dunga sau khi bị loại

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) ngày 14/6 đã chính thức ra quyết định sa thải huấn luyện viên Carlos Dunga, sau khi đội bóng nước này bị loại khỏi Vòng chung kết Copa America.
Brazil sa thải huấn luyện viên Carlos Dunga sau khi bị loại ảnh 1(Nguồn: newshub.co.nz)

Như một kết cục được dự đoán từ trước, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) ngày 14/6 đã chính thức ra quyết định sa thải huấn luyện viên Carlos Dunga, sau khi đội bóng nước này bị loại khỏi Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Mỹ (Copa America) 2016 ngay từ vòng bảng.

Ngày 12/6 vừa qua, Brazil đã phải nhận thất bại 0-1 có phần oan ức trước Peru, khi tiền đạo Raul Ruidiaz của Peru đã ghi bàn bằng tay và bàn thắng ấy được trọng tài công nhận.

Thất bại trước Peru đồng nghĩa Brazil đã bị loại của khỏi Copa America 2016 ngay từ vòng bảng, với vỏn vẹn 4 điểm sau 3 trận đấu.

Thông báo của CBF cho biết: “Liên đoàn quyết định giải tán toàn bộ đội ngũ huấn luyện của đội tuyển bóng đá Brazil. Các điều phối viên, Giám đốc kỹ thuật Gilmar Rinaldi, huấn luyện viên Dunga cùng toàn bộ trợ lý của ông ấy sẽ rời khỏi vị trí của mình tại đội tuyển. Quyết định được đưa ra sau sự thống nhất của cả hai bên.

Lúc này, CBF sẽ tiến hành lựa chọn đội ngũ huấn luyện mới cho đội tuyển bóng đá Brazil. Liên đoàn bóng đá Brazil chân thành cảm ơn sự cống hiến, thái độ nghiêm túc và đầy trách nhiệm của toàn thể ban huấn luyện trong thời gian làm việc của họ."

Brazil đã tham gia Copa America 2016 mà không có sự phục vụ của Neymar. Đây là một phần thỏa thuận giữa câu lạc bộ Barcelona và Brazil.

Đội bóng xứ Catalunya chỉ muốn Neymar thi đấu ở một giải đấu, hoặc Copa America hoặc Olympic Rio 2016 để tránh tình trạng quá tải cho cầu thủ này. Phía Brazil đã đồng ý với đề nghị của câu lạc bộ Barcelona.

Với sự vắng mặt của “số 10,” Brazil gặp vấn đề trong việc tạo ra và chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Trong 3 trận đấu tại vòng bảng Copa America, Selecao chỉ có thể ghi bàn trong có trận gặp đội bóng tí hon Haiti.

Còn trước Peru và Ecuador, các "vũ công Samba" đều bất lực trước sự chắc chắn của hàng thủ đối phương.

Việc bị loại từ vòng bảng Copa America 2016 càng kéo dài nỗi đau cho các cổ động viên của Brazil. Trước đó, Brazil đã từng bị Paraguay loại khỏi Copa America 2015. Chưa kể thất bại đau đớn 1-7 trước Đức tại World Cup 2014.

Theo các nguồn thạo tin, CBF hiện đang đàm phán với huấn luyện viên Tite của câu lạc bộ Conrinthians.

Nếu đồng ý dẫn dắt Brazil, nhiệm vụ đầu tiên của huấn luyện viên Tite là giúp Brazil giành được Huy chương Vàng tại nội dung bóng đá nam ở kỳ Olympic Rio diễn ra vào tháng 8 tới.

Cho tới nay, Selecao vẫn chưa một lần nào giành được Huy chương Vàng tại nội dung này của Olympic./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục