Brazil sẽ tiến hành "nội chiến" chống lại dịch bệnh do virus Zika

Tổng thống Brazil Rousseff khẳng định cam kết sẽ tiến hành một "cuộc chiến" với trọng tâm xóa bỏ tất cả những nơi ẩn nấp, sinh sôi của muỗi Aedes aegypti, tác nhân làm lây lan virus Zika.
Brazil sẽ tiến hành "nội chiến" chống lại dịch bệnh do virus Zika ảnh 1Băngrôn phát động chiến dịch ngăn chặn sự lây lan của virus Zika tại khu vực Bello, Antioquia, Colombia ngày 26/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước tình trạng lây lan virus Zika ngày càng diễn biến phức tạp tại Trung và Nam Mỹ, ngày 27/1, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã kêu gọi các nước Mỹ Latinh cùng phát động chiến dịch trên toàn khu vực phòng trừ dịch bệnh.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ dẫn phát biểu của Tổng thống Rousseff khẳng định cam kết sẽ tiến hành một "cuộc chiến" với trọng tâm xóa bỏ tất cả những nơi ẩn nấp, sinh sôi của muỗi Aedes aegypti, tác nhân làm lây lan virus Zika gây dị tật não nguy hiểm ở trẻ.

Bà nhấn mạnh trong bối cảnh hiện chưa có vắcxin phòng chống loại virus nguy hiểm này, "việc loại bỏ virus Zika là trách nhiệm của tất cả mọi người."

Tổng thống Rousseff cũng thông báo về một Hội nghị Bộ trưởng Y tế khu vực sẽ được tổ chức dưới sự bảo trợ của Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) để bàn các biện pháp phối hợp hành động chống dịch bệnh do virus Zika.

Trong khi đó, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và vùng Caribe (CELAC) dự kiến cũng sẽ tổ chức một cuộc họp tương tự sau cuộc họp của MERCOSUR.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Aldo Rebelo cho biết từ ngày 13/2 tới, 220.000 binh sỹ sẽ tham gia vào chiến dịch dọn dẹp vệ sinh môi trường và tuyên truyền phòng chống dịch tại 300 thành phố trên cả nước.

Kể từ tháng 9 năm ngoái, Brazil đã ghi nhận 3.700 trường hợp trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ, dị tật được xác định có liên quan tới việc các thai phụ bị nhiễm virus Zika.

Theo Bộ Y tế nước này, hiện đã có 4.180 ca nghi mắc virus Zika, tăng 7% so với con số thống kê tuần trước và 86% các ca này thuộc miền Đông Bắc nước Nam Mỹ. 22 trên tổng số 27 bang ghi nhận các trường hợp nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Cùng ngày, các nhà chức trách Argentina cho biết nước này đã có 2 trường hợp nhiễm virus Zika sau khi trở về từ vùng có dịch ở nước ngoài. Với thông báo này, Argentina là quốc gia thứ 24 ở Mỹ Latinh có bệnh nhân lây nhiễm.

Hai bệnh nhân này gồm một người đàn ông Argentina vừa trở về sau kỳ nghỉ hè ở đảo San Andrés (Colombia) và một người phụ nữ quốc tịch Colombia cũng mới đến thủ đô Buenos Aires bằng đường hàng không. Cả hai bệnh nhân hiện đang được điều trị trong bệnh viện và tiến triển tốt.

Từ khi có dịch bệnh sốt xuất huyết do muỗi Aedes aegypti gây ra tới nay, Argentina đã tiến hành các biện pháp phòng dịch như phun thuốc muỗi tại các công viên và quảng trường ở thủ đô Buenos Aires. Aedes aegypti cũng là loại muỗi truyền virus Zika.

Cùng ngày, Bộ Sản xuất cũng thông báo quyết định hạ 25% giá các loại thuốc chống muỗi đốt tại các hiệu thuốc và các siêu thị.

Tại Colombia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, các cơ quan chức năng cho biết hiện đã có khoảng 16.500 ca bệnh và con số này có thể lên tới 600.000 từ nay tới tháng 7 tới do thời tiết nóng bất thường tạo thuận lợi cho muỗi sinh sôi nảy nở.

Có khoảng 500 trẻ sơ sinh đã bị mắc bệnh đầu nhỏ và 1.090 phụ nữ có thai có nguy cơ cao nhiễm virus Zika.

Virus Zika thuộc họ virus Flaviviridae, lây nhiễm qua trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes. Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban. Đối với phụ nữ có thai, virus để lại dị tật thai nhi với chứng teo não.

Hiện chưa có vắcxin phòng ngừa virus Zika. Loại virus này đầu tiên được phát hiện ở những con khỉ Rhesus trong rừng Zika ở Uganda từ năm 1947.

Các đợt bùng phát virus Zika từng được ghi nhận tại khu vực châu Phi, Đông Nam Á, các quần đảo ở Thái Bình Dương và một số nước ở châu Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục