Brazil siết chặt an ninh trước thềm cuộc bầu cử tổng thống

Khoảng 35.000 cảnh sát đã được tăng cường triển khai ở Rio de Janeiro, trước thềm cuộc bỏ phiếu vòng hai bầu tổng thống ở Brazil.
Brazil siết chặt an ninh trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ảnh 1Cảnh sát Brazil. (Nguồn: THX/TTXVN)

Khoảng 35.000 quân cảnh đã được triển khai ở Rio de Janeiro, thành phố lớn thứ hai của Brazil, trước thềm cuộc bỏ phiếu vòng hai bầu tổng thống của nước này sau một loạt vụ tấn công cảnh sát cũng như thanh toán giữa các băng nhóm tội phạm ma túy.

Cảnh sát bang Rio de Janeiro ngày 25/10 thông báo quyết định triển khai quân 24 giờ trước cuộc bỏ phiếu được đưa ra sau vụ một cảnh sát bị sát hại hồi tuần trước ở khu dân cư nghèo Mangueira, phía Bắc thành phố.

Trong ngày tiếp theo, các vụ đụng độ giữa cảnh sát và các tội phạm buôn bán ma túy ở một khu ổ chuột thuộc trung tâm thành phố đã khiến hai cảnh sát bị thương. Tại một khu ổ chuột khác là Complexo da Mare gần sân bay quốc tế, đụng độ giữa các băng nhóm ma túy diễn ra gần như hàng ngày suốt mấy tuần nay bất chấp sự hiện diện của 3.000 binh sỹ.

Theo nhà chức trách địa phương, an ninh đã được thắt chặt ở 38 trong số 253 khu ổ chuột với khoảng 1,5 triệu dân của thành phố này. Trên khắp Brazil, quân đội cũng đang siết chặt an ninh tại 224 thành phố để chuẩn bị cho cuộc bầu cử được đánh giá là rất khó dự đoán lần này.

Chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên Tổng thống Brazil là bà Dilma Rousseff, đương kim tổng thống đại diện đảng Xã hội (PT) và ông Aecio Neves, thượng nghị sỹ đảng Xã hội dân chủ (PSDB) đã kết thúc trong ngày 25/10 với các cuộc tranh luận nảy lửa.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy bà Rousseff đang dẫn trước ông Neves từ 6-8 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục