Brazil yêu cầu Mỹ giải thích về việc do thám công dân

Brazil bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi cơ quan tình báo của Mỹ cũng giám sát công dân Brazil, đồng thời yêu cầu Mỹ làm rõ vụ việc.
HTML clipboard Ngoại trưởng Brazil, Antonio Patriota, ngày 7/7 khẳng định Chính phủ Brazil đón nhận với “sự quan ngại sâu sắc” thông tin cho thấy các cơ quan tình báo của Mỹ cũng giám sát công dân Brazil thông qua nghe lén điện thoại và kiểm soát truy cập internet, đồng thời cho biết đã yêu cầu Washington làm rõ vụ việc.

Trong một thông cáo, Bộ ngoại giao Brazil cho hay đã yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Brasilia, Thomas Shannon, giải thích về thông tin trên. Tương tự như vậy, Đại sứ quán Brazil tại Washington cũng đề nghị Bộ ngoại giao Mỹ làm rõ vụ việc.

Tờ nhật báo O Globo của Brazil cùng ngày căn cứ số liệu do cựu nhân viên Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tiết lộ, cho biết Brazil cũng như rất nhiều nước khác đã bị Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) do thám.

Theo bài báo, với mạng lưới viễn thông và internet rộng lớn, Brazil là một trong những mục tiêu bị Mỹ ưu tiên giám sát, bên cạnh các nước như Trung Quốc, Nga, Iran và Pakistan.

Thông cáo cũng cho biết Brazil sẽ thúc đẩy trong khuôn khổ Liên minh viễn thông quốc tế việc hoàn thiện các quy định đa phương về an ninh viễn thông, đồng thời đưa ra các sáng kiến tại Liên hợp quốc nhằm chống sự lạm dụng và vi phạm sự riêng tư của những người sử dụng Internet, và thiết lập những quy định rõ ràng về sự cư xử của các quốc gia trong lĩnh vực viễn thông để bảo vệ quyền công dân và chủ quyền của các quốc gia.

Tuần trước, Brazil xác nhận nhận được yêu cầu tị nạn của Snowden nhưng lúc đó Brazil cho biết không xem xét cấp quy chế tị nạn. Đối tượng bị Mỹ truy lùng gắt gao do tiết lộ thông tin mật này đang đang ẩn náu tại khu quá cảnh của một sân bay quốc tế ở Mátxcơva (Nga) để chờ một nước đứng ra cưu mang.

Theo một số nhà phân tích, vụ việc do báo chí phanh phui trên làm vẩn đục quan hệ giữa Mỹ với Brazil, mà Mỹ hi vọng năm 2013 sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một “giai đoạn mới,” như phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khi thăm quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh cuối tháng Năm.

Một trong những mục đích chính của chuyến thăm của ông Joe Biden là mời Tổng thống Dilma Rousseff tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào tháng Mười tới, lời mời chỉ dành cho các nước mà Washington có quan hệ liên minh chiến lược.

Bà Rousseff sẽ là tổng thống đầu tiên thăm cấp nhà nước tới Mỹ kể từ khi ông Obama nhậm chức nhiệm kỳ hai và chuyến thăm này là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một tổng thống Brazil tới Mỹ kể từ năm 1995./.
 
 
Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục