Brilliance Auto sẽ sản xuất "Mẹc" tại Trung Quốc

Với Daimler AG, Brilliance sẽ liên doanh sản xuất tại Trung Quốc xe thương mại mang thương hiệu Mercedes-Benz, với vài mẫu xe đặc biệt.
Có thông tin cho rằng hãng xe Trung Quốc Brilliance Automotive đã gần như hoàn tất thỏa thuận với Daimler AG và Toyota Motor về việc kết hợp sản xuất những mẫu xe đặc biệt cho thị trường Trung Quốc.

Với Daimler AG, Brilliance sẽ liên doanh sản xuất tại Trung Quốc xe thương mại mang thương hiệu Mercedes-Benz, với vài mẫu xe đặc biệt. Ông Ulrich Walker, người đứng đầu hãng xe Đức ở khu vực Đông Bắc Á, đã xác nhận thông tin này.

Về phần mình, một quan chức giấu tên của Brilliance nói: “Mọi thứ tiến triển rất tốt. Những thỏa thuận cuối cùng, cụ thể, sẽ được hai bên thống nhất vào cuối năm nay.”

Trong khi đó, người phát ngôn của Toyota Trung Quốc chưa thừa nhận đã cùng với Brilliance tiến hành đàm phán hợp tác.

Brilliance Auto - có trụ sở tại Thẩm Dương, miền Bắc Trung Quốc - dự kiến bán được 30.000 xe liên doanh mỗi năm từ năm 2012, với tổng giá trị lên đến 1,46 tỷ USD.

Brilliance Auto hiện là hãng xe lớn thứ 8 tại Trung Quốc và là đối tác của BMW. Hãng đang lắp ráp những chiếc BMW 3 và BMW 5 tại nhà máy của mình ở Thẩm Dương.

Hiện tại, Brilliance Auto cũng đã xuất xe của mình sang châu Âu với tổng giá trị xuất khẩu năm 2008 là 41,3 tỷ Nhân dân tệ.

Với chính sách kích cầu kinh tế, khuyến khích tiêu thụ xe hơi mà chính phủ Trung Quốc đang tiến hành, lượng ôtô bán ra tại quốc gia đông dân nhất thế giới và có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao này đang tăng chóng mặt. Riêng trong tháng 8/2009, đã có tới 858.300 xe ôtô được tiêu thụ./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục