Brussels là ứng viên danh hiệu Thủ đô Xanh của EU

Vùng thủ đô Brussels của Bỉ được chọn là một trong 4 thành phố sẽ cạnh tranh để giành danh hiệu “Thủ đô Xanh” của châu Âu năm 2015.
Vùng thủ đô Brussels của Bỉ mới đây đã được chọn là một trong 4 thành phố sẽ cạnh tranh để giành danh hiệu “Thủ đô Xanh” của châu Âu vào năm 2015. Brussels sẽ phải cạnh tranh với thủ đô Ljubljana của Slovenia, thành phố Bristol của Anh và Glasgow - thành phố lớn nhất của Scotland để giành danh hiệu này. Năm nay, thành phố Nantes của Pháp đang giữ danh hiệu “Thủ đô Xanh của châu Âu” và năm tới là thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Giải thưởng này lần đầu tiên được Ủy ban châu Âu khởi xướng năm 2010. Mỗi năm, một thành phố của châu Âu được bầu chọn là Thủ đô Xanh của châu Âu. Theo trang web của Ủy ban châu Âu, những điều kiện mà một thành phố phải đáp ứng nếu muốn nhận được danh hiệu "Thủ đô Xanh" là liên tục đạt tiêu chuẩn cao về môi trường; cam kết tiếp tục thực hiện và hướng tới những mục tiêu cao hơn về cải thiện môi trường và phát triển bền vững; có khả năng đóng vai trò hình mẫu để truyền cảm hứng cho các thành phố khác và thúc đẩy những hành động tốt nhất cho tất cả các thành phố khác của châu Âu.
Brussels là ứng viên danh hiệu Thủ đô Xanh của EU ảnh 1
(Brussels - Thành phố nhiều cây xanh. Ảnh: Thái Vân/Vietnam+)
Bộ trưởng phụ trách môi trường của vùng Brussels Evelyne Huytebroeck cho biết: “Chúng tôi tự hào về những tiến bộ chúng tôi đã đạt được trong hơn một chục năm qua. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để được nhân danh hiệu Thủ đô Xanh của châu Âu. Brussels có một kế hoạch xanh được chuẩn bị kỹ lưỡng, mà sẽ là một dự án vững chắc, đầy tham vọng và có tầm nhìn xa trông rộng để biến Brussels thành một thành phố xanh, phát triển bền vững”./.
Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục