BR-VT phẫu thuật tim cho nạn nhân chất độc da cam

Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khai mạc chương trình khám mổ tim cho các nạn nhân chất độc da cam.
Ngày 29/7, tại Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu), Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khai mạc chương trình khám mổ tim và phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất độc da cam.

Theo đó, 44 nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh được các bác sỹ của Bệnh viện Lê Lợi và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám trước khi đưa đi phẫu thuật tim và phục hồi chức năng miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Chương trình này được Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh thực hiện từ năm 2010, nhằm giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, bệnh tật để vươn lên và hòa nhập với cộng đồng. Đến nay, Hội đã phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Đồng II mổ tim thành công cho 50 trường hợp, mổ phục hồi chức năng cho 54 ca. Qua đó giúp các nạn nhân có được sức khỏe tốt, hòa nhập vào cộng đồng, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam đã tiếp nhận tiền ủng hộ của các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 800 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh cũng như các mạnh thường quân đã ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu với số tiền hơn 2 tỷ đồng cho Quỹ mổ tim cho các nạn nhân chất độc da cam./.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục