BSEC mở rộng hợp tác đa phương ở nhiều lĩnh vực

12 nước thuộc Tổ chức hợp tác kinh tế Biển Đen (BSEC) nhất trí hoàn thiện hợp tác đa phương, mở rộng hợp tác nhiều lĩnh vực.
Tổ chức hợp tác kinh tế Biển Đen (BSEC) chủ trương hoàn thiện quan hệ hợp tác đa phương và mở rộng hợp tác ra các lĩnh vực giao thông-vận tải, năng lượng, bảo vệ môi trường, đấu tranh chống tội phạm và đối phó với tình trạng khẩn cấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, chủ trương này đã được thông qua tại kỳ họp thường kỳ cấp lãnh đạo ngoại giao của 12 nước thành viên BSEC, bế mạc tối 15/12 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Kỳ họp đã khẳng định vai trò của BSEC là một diễn đàn phát triển hợp tác đa phương, củng cố lòng tin và ổn định khu vực; đồng thời ghi nhận sự nhất trí của các nước thành viên về hoàn thiện và mở rộng hợp tác kinh tế đa phương, cũng như kết quả hợp tác trong những lĩnh vực nói trên.

Kỳ họp đã thông qua "Kế hoạch hành động" nhằm thực hiện chương trình hành động của BSEC, được thông qua tại hội nghị cấp cao của tổ chức này vào tháng Sáu vừa qua, trong đó chú trọng trước hết đến quan hệ đối tác và hoạt động phối hợp đa phương về kinh tế của các nước thành viên.

Kỳ họp đã nêu bật tầm quan trọng và sự cần thiết phải thiết lập quan hệ hợp tác giữa BSEC và Liên minh châu Âu (EU), cũng như nhất trí để Ukraine giữ cương vị Chủ tịch BSEC trong sáu tháng đầu năm 2013.

Tại kỳ họp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Titov, dẫn đầu đoàn đại biểu nước này, đã nêu đề nghị BSEC thực hiện sáng kiến của Mátxcơva về thành lập vành đai năng lượng Biển Đen nhằm thống nhất các thị trường năng lượng khu vực, nâng cao độ an toàn của các cơ sở năng lượng và phát triển ngành năng lượng thống nhất của các nước thành viên BSEC trên cơ sở bảo vệ môi trường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục