Bulgaria sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vòng hai

Theo kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống Bulgaria công bố ngày 7/11, Bulgaria sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử vòng hai và dự kiến diễn ra vào ngày 13/11 tới.
Bulgaria sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ảnh 1Ứng cử viên đảng Xã hội đối lập, Rumen Radev trả lời phỏng vấn sau khi bỏ phiếu tại Sofia ngày 6/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống Bulgaria công bố ngày 7/11, cả 2 ứng cử viên đảng Xã hội đối lập và đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria (GERB) cầm quyền đều không đủ 50% số phiếu cử tri ủng hộ.

Trong đó, ứng cử viên đảng Xã hội đối lập Rumen Radev, 53 tuổi, giành được 25,7% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ là nữ Chủ tịch Quốc hội Tsetska Tsacheva, 58 tuổi, ứng cử viên đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria (GERB) cầm quyền chỉ nhận được 22% phiếu bầu.

Theo kết quả bầu cử vòng một ​trên, Bulgaria sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử vòng hai. Dự kiến, vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Bulgaria diễn ra vào ngày 13/11 tới.

Tham gia cuộc bầu cử tổng thống Bulgaria năm nay có 21 ứng cử viên.

Trước đó, Tổng thống sắp mãn nhiệm, Rosen Plevneliev thuộc đảng GERB, đã quyết định không tranh cử nhiệm kỳ 2 vì "lý do cá nhân."

Bulgaria lựa chọn người đứng đầu đất nước theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm và mỗi người có thể tại nhiệm tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Tổng thống mới đắc cử sẽ nhậm chức vào ngày 1/1/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục