Bulgaria, Tây Ban Nha, Áo bắt nhiều đối tượng dính líu tới khủng bố

Các nước thành viên Liên minh châu Âu nhất trí áp dụng các biện pháp kiểm tra tăng cường trong mùa Hè tới đối với những du khách có biểu hiện đáng ngờ là khủng bố.
Bulgaria, Tây Ban Nha, Áo bắt nhiều đối tượng dính líu tới khủng bố ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm Tây Ban Nha. (Nguồn: EPA)

Các công tố viên Bulgaria ngày 31/3 cho biết đã buộc tội 8 công dân nước này tuyên truyền cho tư tưởng tôn giáo cực đoan và kích động chiến tranh trong bối cảnh quốc gia châu Âu này tăng cường điều tra các đối tượng ủng hộ tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nguồn tin trên cho biết cảnh sát đã bắt giữ 6 đối tượng nam giới trong một cuộc truy quét nhằm vào hai thị trấn Pazardzhik và Asenovgrad thuộc miền Nam tỉnh Plovdiv, sau khi tìm được bằng chứng mới trong các vụ bắt giữ liên quan đến IS hồi năm ngoái. Ngoài ra, hai đối tượng người Bulgaria khác cũng bị buộc tội vắng mặt và đã bị phát lệnh truy nã toàn châu Âu.

Trong tháng 11 năm ngoái, một thủ lĩnh Hồi giáo ở Bulgaria là Ahmed Mussa cùng 6 đối tượng khác bị buộc tội ủng hộ tổ chức IS. Trước đó, Mussa từng bị kết án 1 năm tù vì tuyên truyền tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 4 đối tượng người Maroc, gồm một cặp vợ chồng và hai người con có dính líu tới mạng lưới hồi giáo thánh chiến. Bốn người này bị bắt giữ tại thành phố Badalona, Đông Bắc Tây Ban Nha, sau khi cảnh sát phát hiện hai người con mới chỉ 16 tuổi đang tìm cách tới Syria qua Maroc. Kết quả điều tra cho thấy hai thiếu niên này đã liên lạc với các đối tượng thuộc mạng lưới tuyển mộ thành viên cho lực lượng IS, vốn giúp đưa các đối tượng cực đoan vượt Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria.

Trong khi đó, các công tố viên Áo ngày 31/3 cho biết đã buộc tội một nam thiếu niên 14 tuổi vì có hành vi tấn công khủng bố. Thiếu niên này qua mạng Internet tìm cách chế tạo ra một quả bom và có liên lạc với các tay súng hỗ trợ lực lượng IS ở Syria. Tháng Giêng vừa qua, đối tượng này bị bắt lần thứ hai với tình nghi liên quan đến các hoạt động khủng bố. Bộ Nội vụ Áo cho biết hiện có hơn 170 công dân nước này đã tới tham chiến tại Trung Đông.

Ngày 12/3 vừa qua, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhất trí áp dụng các biện pháp kiểm tra tăng cường trong mùa Hè tới đối với những du khách có biểu hiện đáng ngờ là khủng bố. Quyết định này được áp dụng với toàn bộ khu vực Schengen gồm 26 nước, trong đó có 22 nước thành viên EU, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều các tay súng nước ngoài, chủ yếu là châu Âu gia nhập hàng ngũ các tổ chức Hồi giáo cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục