Bulgaria thất bại trong việc tiến hành thành lập chính phủ mới

Bulgaria sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội sớm vào mùa Xuân năm tới do các đảng phái chính trị không đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới ngày 21/12.
Bulgaria thất bại trong việc tiến hành thành lập chính phủ mới ảnh 1Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bulgaria sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội sớm vào mùa Xuân năm tới do các đảng phái chính trị không đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới vào ngày 21/12.

Hồi tuần trước, Nhóm Cải Cách, một đảng nhỏ chiếm 22 trong tổng số 240 ghế của Quốc hội Bulgaria, đã chấp thuận đề xuất của Tổng thống Rosen Plevneliev nhằm thành lập một chính phủ mới.

Tuy nhiên, đảng này đã không hội đủ sự ủng hộ của các đảng khác. Trước đó, hai đảng lớn nhất trong quốc hội là GERB và Đảng cánh tả BSP đã từ chối thành lập chính phủ liên minh mới lần lượt vào các ngày 2/12 và 7/12.

Cùng ngày, Tổng thống Plevneliev cho biết ông sẽ giao nhiệm vụ cho người kế nhiệm là Rumen Radev thành lập một chính phủ lâm thời trước khi tổ chức tổng tuyển cử sớm vào năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục