Bulgaria thiệt hại nặng do lệnh trừng phạt của EU đối với Nga

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov thừa nhận nền kinh tế nước này đang chịu thiệt hại nặng nề do các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga.
Bulgaria thiệt hại nặng do lệnh trừng phạt của EU đối với Nga ảnh 1Các công nhân làm việc tại đoạn đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Nam qua Bulgaria ngày 31/11/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov thừa nhận nền kinh tế nước này đang chịu thiệt hại nặng nề do các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp báo Brussels (Bỉ) ngày 4/12, người đứng đầu Chính phủ Bulgaria cho rằng do các lệnh trừng phạt và đáp trả lẫn nhau giữa Nga và EU liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine, Bulgaria không thể xuất khẩu hàng hóa sang Nga, và hiện đang phải đối mặt với không chỉ các vấn đề chính trị, kinh tế và tài chính, mà cả những vấn đề toàn cầu.

Bởi vậy, Bulgaria đang cần trợ giúp một cách nghiêm túc cả về kinh tế lẫn tài chính. Ông cũng bày tỏ hy vọng mối quan hệ Nga-EU sẽ sớm được bình thường hóa.

Thị trường Nga chiếm 2,7% kim ngạch xuất khẩu của Bulgaria trong năm 2013, chủ yếu là máy móc, dược phẩm và các mặt hàng nông sản. Hơn 25% trong số 2,6 triệu lượt khách du lịch tới Bulgaria năm ngoái là người Nga.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), xuất khẩu của Bulgaria sang Nga trong tháng Tám vừa qua đã giảm 22% so với cùng kỳ năm trước, còn xuất khẩu của EU sang Nga cũng giảm 18%.

Mới đây, quan hệ giữa Nga và EU lại thêm phần căng thẳng sau khi Moskva hồi đầu tuần tuyên bố ngừng thực hiện dự án "Dòng chảy phương Nam" đưa khí đốt từ Nga sang châu Âu với lý do Moskva không nhận được giấy phép xây dựng từ Bulgaria vì chịu sức ép từ EU.

Tuy nhiên cả ông Borisov và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đều tin tưởng rằng dự án này sẽ vẫn được tiếp tục.

Bulgaria hy vọng ''Dòng chảy phương Nam" không chỉ bảo vệ nước này khỏi những rủi ro về nguồn cung khí đốt của Nga vốn được vận chuyển qua đường ống dẫn khí Ukraine, mà còn tạo ra nhiều việc làm trong quá trình xây dựng đường ống.

Các quốc gia thành viên EU, như Bulgaria, Hungary và Slovakia, đều phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng của Nga, đã miễn cưỡng ủng hộ EU áp đặt trừng phạt Nga do cuộc khủn hoảng ở Ukraine hiện nay.

Các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào lĩnh vực tài chính, quốc phòng và năng lượng của Nga. Để đáp trả hành động của EU, Moskva cũng ban hành lệnh cấm nhập khẩu rau quả và thực phẩm từ liên minh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục